Chủ nhật, 28/04/2024 01:27 (GMT+7)

Quận Hoàng Mai phát động phong trào bảo vệ môi trường

MTĐT -  Thứ tư, 23/08/2023 16:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 23-8, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai tổ chức chương trình “Đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; phát động phong trào bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn quận Hoàng Mai”

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai đã tổ chức lắp đặt 4 “Trạm rác văn minh” tại khu vực chợ đầu mối phía Nam và hồ Đền Lừ nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, thay đổi hành vi về sử dụng ni lông, nhựa, pin, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”.

tm-img-alt
Các đại biểu tham quan "Trạm rác thông minh". Ảnh: HNM

Rác thu được từ các “Trạm rác văn minh” sẽ được gây quỹ ủng hộ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng con”, tặng quà, sách vở, nhu yếu phẩm cho các em học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí sửa “Mái ấm tình thương”…

Trước đó, Hội Liên hiệp phụ nữ quận đã tổ chức đoàn tuyên truyền lưu động đi trên các tuyến đường chính trên địa bàn quận Hoàng Mai để truyền thông điệp về công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Minh Ngọc (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Quận Hoàng Mai phát động phong trào bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề