Chủ nhật, 28/04/2024 19:28 (GMT+7)

Quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) ra quân Tết trồng cây và bảo vệ môi trường

Nam Hà -  Thứ sáu, 02/03/2018 13:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 2/3, tại Công viên trung tâm quận Liên Chiểu, UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ ra quân phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018.

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động, sáng 2/3, Quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tổ chức ra quân " Tết trồng cây" với sự tham gia của khoảng 200 cán bộ công chức viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, Tết trồng cây là phong trào được tổ chức hằng năm trên địa bàn quận Liên Chiểu. Năm nay phong trào này được phát động vào dịp đầu năm mới nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. 

Ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu phát biểu tại lễ ra quân.

 “Việc phát động Tết trồng cây đầu xuân, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất năm 2018 nhằm hưởng ứng phong trào trồng cây của thành phố và có ý nghĩa khởi đầu cho phong trào trồng cây, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp và cải thiện môi trường sinh thái…”, ông Thiết, chia sẻ.

Ông Lê Anh Dũng, Phó phòng Quản lý đô thị quận Liêu Chiểu cho biết, Tết trồng cây đã trở thành một phong tục, một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam trong những ngày đầu xuân. Lễ ra quân Tết trồng cây nhớ ơn Bác ở quận Liên Chiểu năm nay, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Phong trào Tết trồng cây đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân dân ta.

 Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể của quận Liên Chiểu cùng tham gia trồng cây tại công viên trung tâm trước trụ sở UBND quận.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận được tại lễ ra quân “Tết trồng cây” tại quận Liên Chiểu: 

Đoàn viên thanh niên, cán bộ viên chức và lãnh đạo các cấp chính quyền trên địa bàn quận Liên Chiểu hăng hái ra quân trồng cây bảo vệ môi trường.

Ông Lê Anh Dũng, Phó phòng Quản lý đô thị quận Liêu Chiểu cho biết, có khoảng 60 cây xanh các loại như: sấu, phượng vĩ, xà cừ, hoa sữa… được trồng tại công viên trung tâm quận Liên Chiểu.

Lãnh đạo quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cùng trồng những cây xanh đầu tiên.

Đây là một hoạt động bổ ích nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc trồng cây xanh góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.

Được biết, thời gian qua, quận Liên Chiểu rất chú trọng công tác xã hội hóa cây xanh, vận động và dành nguồn kinh phí thích ứng cho công tác phát triển cây xanh. 

Một hàng cây xanh vừa được trồng trước trụ sở UBND quận Liên Chiểu.

Bạn đang đọc bài viết Quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) ra quân Tết trồng cây và bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.