Chủ nhật, 28/04/2024 09:05 (GMT+7)

Quảng Bình: Đặc sắc lễ hội đua thuyền trên biển tại xã Cảnh Dương

Phạm Trung - Cảnh Dương -  Thứ bảy, 02/09/2023 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 01/9, xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên biển để chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

tm-img-alt

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội đua.

Năm nay, cũng là dịp kỷ niệm 380 năm ngày thành lập Làng Cảnh Dương (1643-2023). Vậy nên, đây cũng là dịp để những người con xa xứ và những người dân sinh sống gần về tham dự cổ vũ  lễ hội đua thuyền và thăm lại người thân, cũng như quê hương nơi mình sinh ra.

tm-img-alt

Lễ hội đua thuyền trên biển nhằm cầu mong thuận buồm xuôi gió, tàu thuyền ra khơi mang về những chuyến biển bội thu.

Theo người dân Làng biển Cảnh Dương, lễ hội đua thuyền trên biển nhằm cầu mong thuận buồm xuôi gió, tàu thuyền ra khơi mang về những chuyến biển bội thu. Lễ hội cũng là dịp để ngư dân trổ tài điều khiển con thuyền vượt qua sóng nước, phát huy thể lực, rèn luyện kỹ thuật tay chèo.

tm-img-alt

4 chiếc thuyền gỗ được sơn 4 màu xanh, đỏ, tím, vàng, thuyền được trang trí hình rồng đẹp mắt.

Để chuẩn bị cho lễ hội năm 2023, Ban tổ chức quy định có 4 đội tham gia, tương ứng với 4 chiếc thuyền gỗ được sơn 4 màu xanh, đỏ, tím, vàng, thuyền được trang trí hình rồng đẹp mắt. Riêng về mái dầm (mái chèo) liên quan đến kỹ thuật thi đấu nên các đội đua thuyền tự làm để phù hợp với người đua.

Bắt đầu từ 6h sáng ngày 1/9, Ban tổ chức tiến hành làm lễ dâng hương tại đình thờ Tổ và Ngư Linh Miếu để phát động cuộc đua. Sau khi xong phần lễ, Ban tổ chức bắt đầu tổ chức phần hội với hiệu lệnh tiếng chiêng. Lúc này, từ điểm xuất phát ở mép nước biển, người chạy thẻ hướng thẳng đến sân Ngư Linh Miếu nơi có bốn chiếc thẻ cùng màu sơn với bốn chiếc thuyền. Trong thời gian nhanh nhất, người của thuyền đua màu nào thì chọn chiếc thẻ cùng màu mang về để thuyền mình xuất phát.

tm-img-alt

Đây cũng là dịp để những người con xa xứ và những người dân sinh sống gần về tham dự cổ vũ  lễ hội đua thuyền và thăm lại người thân, cũng như quê hương nơi mình sinh ra.

Lễ hội bơi thuyền truyền thống xã Cảnh Dương năm 2023 có sự tham gia của 9 thôn, được chia thành 4 đội bơi. Trong đó, thôn Đông Dương, Đông Tỉnh và Thượng Giang màu Đỏ; thôn Yên Hải và Liên Trung màu Tím; thôn Trung Vũ và Cảnh Thượng màu Vàng và thôn Tân Cảnh và Đông Cảng màu Xanh. Mỗi thuyền bơi có 29 người và một trọng tài giám sát đi theo dọc bờ biển.

tm-img-alt

Có 4 đội bơi, các đội bơi là đại diện của 9 thôn chọn ra những tay chèo lực lưỡng và đầy kinh nghiệm.

Các đội sẽ thi đấu ở cự ly là 4.000m (hai vòng khép kín), buổi sáng 2 lượt, buổi chiều 2 lượt để tính điểm, thuyền về nhất được tính 20 điểm, về nhì 16 điểm, về ba 12 điểm và về thứ tư được 8 điểm. Đội nào thi đấu phạm quy sẽ bị trừ điểm. Kết quả xếp hạng của các đội đua được tính theo tổng điểm sau bốn lượt đua.

tm-img-alt

Với tinh thần của người miền biển, mong ai ai cũng muốn đội đua đại diện cho thôn mình chiến thắng. Vậy nên, lễ hội đua thuyền được cổ vũ bằng chính tình yêu từ quê hương.

Điều đặc biệt ở lễ hội là trong lúc những cánh tay cuộn sóng biển khơi đang tranh tài trên các thuyền đua thì ở phía trong bờ hàng ngàn người dân ngâm mình dưới nước biển hào hứng, reo hò, vẫy cờ cổ vũ cho các đội thi đấu giành chiến thắng.

Ông Đồng Vinh Quang, Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương cho biết: Trải qua sự biến thiên của thời gian và thăng trầm của lịch sử. Lễ hội bơi thuyền truyền thống xã Cảnh Dương đã có sự thay đổi về thời gian và cách thức tổ chức, nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, mang đậm bản sắc văn hoá, thể hiện được tính ngưỡng tâm linh của cộng đồng dân cư miền sông nước với mong muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mưa thuận, gió hoà, một mùa đánh bắt hải sản bội thu, sự đoàn kết gắn bó và tinh thần thượng võ. Đồng thời, Lễ hội cũng là dịp để quảng bá đến du khách trong và ngoài địa phương về hình ảnh con người quê hương Cảnh Dương anh hùng, giàu truyền thống văn hóa lễ hội…

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Đặc sắc lễ hội đua thuyền trên biển tại xã Cảnh Dương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề