Thứ sáu, 26/04/2024 13:01 (GMT+7)

Quảng Bình: Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm SARS-CoV-2

Quốc Huy - Anh Tuấn -  Thứ ba, 14/09/2021 19:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến Covid-19 được ghi nhận tại Quảng Bình là bệnh nhân cao tuổi, có nền tảng sức khoẻ yếu.

Sáng 14/9, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, địa phương này vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong sau khi nhiễm Covid – 19. Theo đó, bệnh nhân này 88 tuổi, ở xã Hải Phú, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

tm-img-alt

Tỉnh Quảng Bình ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến Covid-19, đây là bệnh nhân cau tuổi và có nền tảng sức khoẻ yếu.

Theo ghi nhận, bệnh nhân trên có biểu hiện bệnh khoảng 1 tuần trước, vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới ngày 6/9 sau đó bệnh có biểu hiện nặng dần nên đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để cấp cứu, điều trị cách đây 3 ngày. Tổng thời gian khởi phát của bệnh khoảng 2 tuần.

Đây là trường hợp đầu tiên tử vong sau khi nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Quảng Bình từ khi dịch bùng phát tại địa phương này.

Hiện lựu lượng chức năng đang triển khai phương án phù hợp để xử lý thi thể bệnh nhân, tránh lây lan dịch bệnh ra bên ngoài.

Cũng theo báo cáo của Bann Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, từ 06h00 ngày 13/9 đến 06h00 ngày 14/9 Quảng Bình tiếp tục ghi nhận 34 ca nhiễm Covid-19 mới và 23 ca khỏi bệnh trong ngày.

Theo đó, thành phố Đồng Hới tiếp tục ghi nhận thêm 10 ca. Cụ thể ở xã Bảo Ninh ghi nhận 02 ca, phường Bắc Lý 07 ca, phường Bắc Nghĩa 01 ca

Tâm dịch huyện Bố Trạch ghi nhận tín hiệu tích cực sau khi phát hiện 08 ca nhiễm trong ngày, số ca thấp nhất kể từ khi ghi nhận các ca mắc đầu tiên. Theo đó xã Đồng Trạch ghi nhận 01 ca, xã Đức Trạch 03 ca, xã Hải Phú 02 ca, xã Nhân Trạch 01 ca, xã Thanh Trạch 01 ca.

Ổ dịch mới tại xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá ghi nhận duy nhất 01 ca.

Tại các khu cách ly tập trung tiếp tục ghi nhận 15 ca. Trong đó Trường DTNT Quảng Ninh 02 ca, Trường Chu Văn An 07 ca, Trường Chính trị 03 ca, KS OSAKA 02 ca, KS Thanh Phúc 02 ghi nhận 01 ca.

Các ca nhiễm mới đều nằm trong khu vực phong toả và các khu cách ly tập trung trước đó.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, tính đến thời điểm hiện tại địa phương này ghi nhận 1.304 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, có 298 trường hợp đã chữa khỏi và xuất viện, 1.006  trường hợp dương tính đang cách ly điều trị.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm SARS-CoV-2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.