Chủ nhật, 28/04/2024 07:00 (GMT+7)

Quảng Bình: Hỗ trợ hơn 22,2 tỷ đồng cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa

Thanh Mai -  Thứ sáu, 04/11/2022 14:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc trích từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg hơn 22,2 tỷ đồng để hỗ trợ cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Trong đợt hỗ trợ này, các địa phương được hỗ trợ chi trả gồm có: Chuyển về Kho bạc Nhà nước thành phố Đồng Hới gần 3,7 tỷ đồng; huyện Quảng Trạch hơn 5,5 tỷ đồng; huyện Bố Trạch hơn 894 triệu đồng và thị xã Ba Đồn hơn 12 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên; hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi, về của chuyến biển cho các chủ tàu cá.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí chi trả; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ các chuyến biển phê duyệt; Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, thị xã: Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới, Ba Đồn thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho ngư dân, thuyền viên để ngư dân, thuyền viên biết, làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ.

Chủ các tàu cá được kịp thời hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên; hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi, về của chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ giúp ngư dân, thuyền viên có điều kiện vươn khơi bám biển khai thác thủy sản, nâng cao thu nhập, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Hỗ trợ hơn 22,2 tỷ đồng cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề