Thứ bảy, 27/04/2024 22:51 (GMT+7)

Quảng Bình: Phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc

Quang Sáng -  Thứ bảy, 30/12/2023 06:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 02 ngày 27-28/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Quảng Bình đã phát hiện 02 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ đi qua địa bàn tỉnh.

Cụ thể, vào lúc 10h ngày 27/12, trên QL1A, thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tổ tuần tra CSGT đường bộ phía Nam (thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Bình) đã đón dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 73H-006.11 do Nguyễn Hữu Nghị (SN 1988, trú tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển.

Lực lượng công an đã phát hiện trên xe chở 10 thùng bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổ tuần tra, đã lập biên bản vụ việc và chuyển giao phương tiện, tang vật cho Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Lệ Thủy để tiếp tục điều tra, xử lý.

tm-img-alt
Những ngày gần đây, tỉnh Quảng Bình liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc

Tiếp đó, vào khoảng 9h25 ngày 28/12, tại km 674, QL1A, thuộc địa phận xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tổ tuần tra CSGT đường bộ phía Nam tiếp tục phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 74B-006.67 do Dương Văn Hóa (SN 1974, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe chở 16 bao đường kính do nước ngoài sản xuất, ước tính giá trị lô hàng khoảng 25 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, Dương Văn Hóa không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng nói trên. Sau khi phát hiện, tổ tuần tra đã lập biên bản vụ việc và chuyển giao cho Đội quản lý thị trường số 7 tiếp tục đấu tranh làm rõ, xử lý theo đúng quy định.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề