Thứ bảy, 27/04/2024 22:57 (GMT+7)

Quảng Nam: Bàn về giải pháp thoát nước nội đô Tam Kỳ

Hạnh Vân -  Thứ sáu, 14/07/2023 20:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 14/7, UBND TP.Tam Kỳ phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên nước (Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) tổ chức hội thảo kết quả đề án thoát nước nội đô TP.Tam Kỳ.

Hội thảo báo cáo đề án thoát nước nội đô Tam Kỳ. Ảnh: X.P
Hội thảo báo cáo đề án thoát nước nội đô Tam Kỳ. Ảnh: X.P

Ông Trần Trung Hậu, Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, thành phố cùng với Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên nước, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) thực hiện công tác điều tra, khảo sát địa hình, thủy văn, xác định nguyên nhân, lập đề án thoát nước.

"Sau 3 lần thông qua và tổ chức tọa đàm, hôm nay thành phố tổ chức hội thảo để nghe báo cáo kết quả nghiên cứu đề án; đồng thời mong muốn nhận được các ý kiến tham gia góp ý, tư vấn của các chuyên gia, các nhà quản lý, quý vị đại biểu… để trên cơ sở đó hoàn thiện đề án với các góc nhìn đa chiều” - ông Hậu nói.

PGS.TS Nguyễn Chí Công đề xuất 3 nhóm giải pháp thoát nước nội đô. Ảnh: X.P
PGS.TS Nguyễn Chí Công đề xuất 3 nhóm giải pháp thoát nước nội đô. Ảnh: X.P

Qua đánh giá thực trạng mạng lưới thoát nước, PGS-TS. Nguyễn Chí Công - Trưởng khoa Xây dựng công trình thủy (Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) đề xuất 3 nhóm giải pháp thoát nước nội đô. Trong đó, giải pháp cấp bách là phải cắt nguồn nước phía tây chảy vào nội đô và đây là giải pháp quan trọng nhất để ngăn dòng nước quá lớn khi có mưa lớn vào nội đô.

Đầu tư xây dựng tuyến cống ngầm đường Trưng Nữ Vương bởi đây là tuyến cống thoát nước rất tốt; chỉnh trang và nâng cấp công trình thoát nước hiện trạng; nạo vét, khơi thông dòng chảy, hạ tầng.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Bàn về giải pháp thoát nước nội đô Tam Kỳ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề