Chủ nhật, 28/04/2024 20:34 (GMT+7)

Quảng Nam đón 245.000 lượt khách dịp nghỉ lễ, nhiều khách sạn "cháy" phòng

Bình An -  Thứ tư, 03/05/2023 19:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 và 1/5, toàn tỉnh Quảng Nam đón 245.000 lượt du khách đến tham quan, lưu trú tăng 19% so cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, nhiều khách sạn hạng sang 3-5 sao ghi nhận công suất sử dụng phòng đạt 95-100%.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan và lưu trú trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 30/4 và 1/5 trên địa bàn đạt 245.000 lượt, tăng 19% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 119.700 lượt, khách nội địa đạt 125.300 lượt.

Cụ thể, lượng khách tham quan đạt 175.000 lượt, tăng 11% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 85.000 lượt, khách nội địa đạt 90.000 lượt.

Còn khách lưu trú đạt 70.000 lượt, tăng 40% so cùng kỳ năm 2022; trong đó, khách quốc tế ước đạt 34.700 lượt, khách nội địa đạt 35.300 lượt.

tm-img-alt
Đông đảo du khách tham quan Khu phố cổ Hội An dịp lễ 30/4 - 1/5.

Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ năm nay, công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam đạt từ 85-95%. Trong đó, nhóm khách sạn từ 3-5 sao đạt từ 95-100%. Riêng 3 ngày 30/4 đến ngày 2/5, công suất sử dụng phòng của nhóm khách sạn từ 3-5 sao gần như lấp đầy 100%. Tín hiệu rất đáng mừng là so với cùng kỳ năm 2022, lượng khách lưu trú đã tăng đến 40%.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn tiếp tục là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước.

tm-img-alt
Các tuyến phố cổ Hội An đông nghịt người trong 5 ngày nghỉ lễ.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/4 đến 3/5) vừa qua, thành phố Hội An (Quảng Nam) đã tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật như “Đêm Hoài giang” trên sông Hoài, giao lưu âm nhạc “Giai điệu thời gian” tại Công viên Kazik, biểu diễn lụa Hội An tại chùa Bà Mụ… Ngoài ra, 2 bên bờ sông Hoài còn có các hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc như đi thuyền trên sông, trò chơi dân gian, hô hát bài chòi, thưởng thức ẩm thực, âm nhạc đường phố,…

Còn tại khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Ban Quản lý Di sản văn hoá Mỹ Sơn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm du lịch như mùa hạ về bên tháp cổ, múa đội nước. Ngoài ra, nhiều đặc sản địa phương như rượu sim, rượu ổi... bày bán tại các quầy hàng giảm giá 10% phục vụ du khách có nhu cầu mua về làm quà,...

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam đón 245.000 lượt khách dịp nghỉ lễ, nhiều khách sạn "cháy" phòng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.