Thứ hai, 29/04/2024 02:54 (GMT+7)

Quảng Nam: Động đất 2.8 độ richter ở Bắc Trà My

MTĐT -  Thứ năm, 21/09/2017 19:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một trận động đất cường độ 2,8 độ richter xảy ở huyện vùng cao Bắc Trà My (Quảng Nam) gây rung chấn.

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 2h24’06’’ (giờ GMT) tức 9h24’06’’ (giờ Hà Nội) ngày 21/9, một trận động đất có độ lớn 2,8 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ: 15.269 vĩ độ Bắc - 108.125 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km. Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo thống kê ban đầu, hiện chưa có ghi nhận thiệt hại lớn đối với người dân trên địa bàn.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Bản đồ chấn tâm động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Tối cùng ngày (21/9), ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng Phòng NN-PTNN H.Bắc Trà My, xác nhận với Thanh Niên trên địa bàn có xảy ra một vụ động đất gây rung chấn nhẹ và diễn ra trong khoảng thời gian ngắn chưa đầy 3 giây tại xã Trà Đốc (H.Bắc Trà My).

“Sau khi rung chấn xảy ra, H.Bắc Trà My đã cử cán bộ xuống tựng địa bàn xã để kiểm tra, đến 18 giờ cùng ngày địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản”, ông Thiệu thông tin thêm.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Động đất 2.8 độ richter ở Bắc Trà My. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Tuấn Anh (TH)

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.