Thứ hai, 29/04/2024 01:11 (GMT+7)

Quảng Nam: Trắng đêm tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích trong vụ lật ghe

Tâm An -  Thứ bảy, 09/05/2020 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiếc thuyền chở 11 người ở tỉnh Quảng Nam bất ngờ bị lật trên sông Thu Bồn, khiến 5 người mất tích.

Tối ngày 8/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 trong số 5 nạn nhân mất tích ở vụ lật ghe trên sông Thu Bồn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết, công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do việc xác định vị trí ban đầu mất nhiều thời gian, sông rộng, nước chảy xiết, điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Hiện trường vụ việc.
Sau thời gian tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 trong số 5 nạn nhân mất tích ở vụ lật ghe trên sông Thu Bồn.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, đến hơn 23 giờ khuya 8/5, hàng trăm cán bộ chiến sỹ cùng người dân vẫn quần thảo trên sông Thu Bồn để tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.

Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, một chiếc ghe chở 11 người, chủ yếu là thanh niên đi trên sông Thu Bồn từ thôn Nồi Rang (xã Duy Nghĩa) đi qua Thuận Tình (Hội An) để câu cá và ăn nhậu thì bất ngờ bị lật úp, khiến tất cả rơi xuống sông.
Hàng chục thuyền của ngư dân được điều động thêm đến hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân.
Khuya 8/5, hàng trăm người dân vẫn tập trung tại bờ sông Thu Bồn và cầu Cửa Đại để theo dõi công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người dân sống xung quanh đã ứng cứu được 6 người, 5 người còn lại mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Cửa Đại tổ chức tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Ngay khi xảy ra sự việc, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Tại đây, ông Thanh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và địa phương huy động lực lượng, phối hợp cùng người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật ghe này.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, cho biết công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do việc xác định vị trí ban đầu mất nhiều thời gian, sông rộng, nước chảy xiết, điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Đến 19h30 phút tối 8/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn NgọcTrường (SN 1994) và sau đó khoảng 40 phút thì thi thể nạn nhân Nguyễn Đức Tính (SN 1998, cùng trú tại thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cũng được tìm thấy. 

Khuya cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm tung tích 3 nạn nhân mất tích còn lại, gồm Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi), Võ Hùng Tâm (20 tuổi); Lê Văn Lưu (lái đò).

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Trắng đêm tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích trong vụ lật ghe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.