Thứ sáu, 26/04/2024 08:13 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Phá rừng phòng hộ để làm thủy điện

Thiên Bút -  Thứ hai, 17/04/2023 10:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều người dân ở xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ bức xúc việc chủ đầu tư ngang nhiên phá nhiều khu vực rừng phòng hộ để mở đường làm thủy điện.

Gần đây, theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công Dự án thủy điện Nước Long đã đốn hạ nhiều cây gỗ quý thuộc khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham (thuộc địa phận xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ) để mở đường thi công dự án thủy điện Nước Long.

PV Môi trường và Đô thị điện tử ghi nhận, tại khu vực rừng phòng hộ Thạch Nham có nhiều diện tích rừng phòng hộ bị tàn phá với những cây gỗ quý hàng chục năm tuổi bị đốn hạ, chỉ còn lại ngọn đồi trơ trọi. Đáng nói, nhiều khu vực rừng phòng hộ bị phá để mở đường công vụ vào công trình thủy điện với chiều rộng khoảng 5 m và chiều dài khoảng 300 m.

tm-img-alt
Chủ đầu tư phá rừng phòng hộ để làm thủy điện.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng huyện Ba Tơ và Hạt Kiểm lâm huyện đã xác định: “Đối chiếu với giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi cấp ngày 7/3/2022 cho Công ty CP Xây lắp thủy điện Nước Long – Đức Bảo thì diện tích rừng phòng hộ bị phá đều nằm ngoài khu vực mốc giới của dự án”.

Theo đó, đơn vị thi công dự án thủy điện chặt phá, san ủi để làm đường công vụ với tổng diện tích rừng phòng hộ bị chặt phá, đào bới khoảng 1.800 m2 (nằm ở lô 11, khoảnh 8, tiểu khu 371 và lô 4, khoảnh 5, tiểu khu 375 xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ).

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương: “Qua làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ, xác định đơn vị thi công dự án thủy điện đã có hành vi phá rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham để mở đường làm thủy điện. Sở đã chỉ đạo cơ quan chức năng lập biên bản sự việc; đồng thời có báo cáo với UBND tỉnh để chỉ đạo bước xử lý tiếp theo”.

tm-img-alt
Công trình thủy điện Nước Long.

Còn Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Giang Nam cho biết: “Qua báo cáo của cơ quan chức năng và kiểm tra hiện trường, UBND huyện nhận thấy hành vi phá hoại rừng phòng hộ là nghiêm trọng. UBND huyện Ba Tơ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Hào (trú xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, người được thuê để thi công hạng mục san gạt đường vào đập bổ sung nước 2 – PV) với số tiền 87,5 triệu đồng. Ngoài ra, buộc ông Hào trồng lại rừng thay thế trên diện tích đã vi phạm bằng cây lim xanh dưới sự giám sát của Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ và chính quyền địa phương”.

Được biết, Dự án thủy điện Nước Long có diện tích 18 ha, công suất 26 MW, nằm ở khu vực giáp ranh giữa huyện Kong Plong (tỉnh Kon Tum) và huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).

                                                        

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Phá rừng phòng hộ để làm thủy điện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.