Thứ hai, 29/04/2024 03:02 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Xe tải trọng lớn phá nát đường nông thôn

Thiên Bút – Trường Sơn -  Chủ nhật, 24/03/2024 17:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều xe tải “3-4 chân” liên tục vận chuyển đất, đá từ khu vực mỏ đá Trị Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, khiến tuyến đường nông thôn nơi đây nát như tương.

Nhiều hộ dân sống trên tuyến đường độc đạo nông thôn đi qua hai xã Bình Nguyên và Bình Chánh – nơi tiếp giáp mỏ đá Trị Bình, đang kêu cứu vì không chịu nổi cảnh xe trọng tải lớn thường xuyên chạy qua, gây bụi bặm bám đầy tường nhà. Nhiều vườn rau xanh, cây ăn trái nơi đây cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

tm-img-alt
Xe tải trọng lớn thường xuyên chạy qua KDC, gây mất an toàn giao thông.

Một số người dân cho hay: “Tuyến đường độc đạo này nằm gần ranh giới Chu Lai, huyện Núi Thành, nên hàng ngày có hàng chục xe tải “3-4 chân” tranh nhau chở đất, đá chạy sang Quảng Nam để bán. Nhiều xe chở đất, đá mút thùng đã làm rơi vãi xuống đường, không những gây bụi tứ tung, mà còn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thực tế đã có những vụ TNGT do xe chở đá, đất phóng nhanh vượt ẩu, gây chết người rất thương tâm. Có lần, bà con trong khu dân cư đã dùng, ghế, gỗ… để ngăn cản xe tải đi qua”.

“Ngoài phải hứng chịu bụi bặm, người dân cũng đang gặp nhiều trở ngại khi tham gia giao thông. Hiện tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn đã nát như tương và có nhiều ổ gà, nước đọng, đi lại rất nguy hiểm…” – một người dân ở xã Bình Chánh bức xúc.

tm-img-alt
Đoạn đường nông thôn xã Bình Chánh xuống cấp nghiêm trọng.
tm-img-alt
Trục đường đi qua hai xã Bình Nguyên, Bình Chánh (huyện Bình Sơn) nát như tương.

Có mặt tại khu vực mỏ đá Trị Bình, PV Môi trường và Đô thị điện tử ghi nhận, DN đang tranh thủ khai thác đất đồi với khối lượng lớn. Tuyến đường vào khu vực lấy đất khá xa, đi qua đoạn đường gập ghềnh, có nhiều ổ voi rất nguy hiểm, ít xe qua lại và có người cảnh giới thường xuyên nên khó phát hiện việc khai thác đất ở đây.

Do đang trong thời gian cao điểm khai thác đất để bán, DN đã huy động nhiều xe múc và xe trọng tải lớn liên tục vận chuyển đất trên tuyến đường độc đạo này. Đứng cách khu vực khai thác đất khoảng cây số, PV chứng kiến hàng chục xe tải “3-4 chân”chở đá, đất mút thùng liên tục chạy qua khu dân cư. Tuy tuyến đường cắm biển báo 13 tấn, nhưng hầu hết các xe tải đều vận chuyển hàng vượt quy định. Và dường như, tuyến đường này đã biến thành đường “công vụ” chuyên phục vụ cho các đơn vị khai thác đất, đá trên địa bàn?!

tm-img-alt
Trục đường gập ghềnh vào điểm khai thác đất – gần mỏ đá Trị Bình, xã Bình Nguyên.
tm-img-alt
Khu vực khai thác đất của DN gần mỏ đá Trị Bình.

Trao đổi với PV về vấn đề này, Phó Chủ tịch huyện Bình Sơn Ung Đình Hiền cho biết: “Tại khu vực Bình Nguyên hiện nay đang có nhiều đơn vị khai thác mỏ đá, trong đó có mỏ Trị Bình được tỉnh cấp phép. Có thể DN An Phú Vinh – đơn vị vừa sang nhượng lại mỏ đá của Công ty 19/5, đang bóc tầng đất mặt trên khu vực mỏ đá. Tuy nhiên, việc DN này có lợi dụng khai thác đất ngoài cột mốc mỏ đá đã được cấp phép hay không thì huyện sẽ chỉ đạo kiểm tra và có báo cáo kết quả sau”.

“Việc xe tải chở đất, đá thường xuyên chạy qua khu dân cư xã Bình Chánh, Bình Nguyên, gây ô nhiễm môi trường là điều khó tránh khỏi. Huyện đã kiểm tra, yêu cầu đơn vị khai thác các mỏ đá khu vực xã Bình Nguyên tiến hành sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng, xuống cấp, nhưng đến nay vẫn chậm khắc phục, người dân đi lại khó khăn. Huyện sẽ tiếp tục xem xét giải quyết những yêu cầu chính đáng của bà con nơi đây…” – Ông Hiền nhấn mạnh.    

tm-img-alt
Đoàn xe hung thần phá nát đường nông thôn.

Trước những bức xúc của người dân, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng kiểm tra, xử lý kịp thời những vấn đề nêu trên, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.  

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Xe tải trọng lớn phá nát đường nông thôn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.