Thứ hai, 29/04/2024 01:55 (GMT+7)

Quảng Ninh: Có 28 sản phẩm du lịch đưa vào khai thác, phục vụ du khách

Lê Kế -  Thứ ba, 25/07/2023 21:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại Quảng Ninh, hiện có 28 sản phẩm du lịch đưa vào khai thác, phục vụ khách du lịch trong 6 tháng đầu năm và 10 sản phẩm du lịch dự kiến đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch vào 6 tháng cuối năm 2023.

Tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức ngày 25/7, ông Trịnh Đăng Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh đã báo cáo kết quả triển khai Đề án tổng thể về quản lý, phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Vịnh Hạ Long – Vịnh Bái Tử Long – Vân Đồn – Cô Tô và việc phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

tm-img-alt

Ông Trịnh Đăng Thanh - PGĐ Sở Du lịch tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo cho thấy, trong năm 2023, sẽ có 38 sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác. Trong đó, có 28 sản phẩm du lịch đưa vào khai thác, phục vụ khách du lịch trong 6 tháng đầu năm và 10 sản phẩm du lịch dự kiến đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch vào 6 tháng cuối năm 2023.

Tới nay, hiện đã có 20 sản phẩm du lịch đã đưa vào khai thác đảm bảo theo tiến độ; 1 sản phẩm du lịch hoàn thành đưa vào khai thác trước tiến độ; 7 sản phẩm du lịch chưa đảm bảo tiến độ do còn gặp một số vướng mắc; 10 sản phẩm hiện đang triển khai đưa vào khai thác trong 6 tháng cuối năm theo tiến độ đề ra. Có 3 sản phẩm du lịch trên vịnh Bái Tử Long dự kiến sẽ không hoàn thành đưa vào khai thác theo tiến độ vì liên quan đến các quy định của Luật Lâm nghiệp.

Ông Trịnh Đăng Thanh cho biết, liên quan đến các sản phẩm du lịch khác trên vịnh Hạ Long đang vướng một số nội dung quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị vịnh Hạ Long đến 2020 được đề cập tại Quyết định số 1139/QĐ – UBND ngày 27/4/2015 đã hết hiệu lực. Hiện nay, Ban quản lý Vịnh Hạ Long đang tổ chức xây dựng được xây dựng nhiệm vụ Đề cương quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vì vậy việc triển khai các sản phẩm du lịch mới cần đảm bảo phù hợp với các lớp quy hoạch được phê duyệt. Vì vậy, đây cũng là nội dung còn vướng mắc chưa thể triển khai ngay một số sản phẩm du lịch trên Vịnh Hạ Long

Trong thời gian tới, ông Thanh cho biết, việc phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo nói riêng, du lịch nói chung tại Quảng Ninh gặp một số khó khăn, trong đó có nội dung về chính sách, quy hoạch.... Vì vậy, cần các sở, ngành tập trung vào việc tháo gỡ các khó khăn; kiến nghị cấp có thẩm quyền có chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển…

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Có 28 sản phẩm du lịch đưa vào khai thác, phục vụ du khách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.