Chủ nhật, 28/04/2024 01:04 (GMT+7)

Quảng Ninh có Phó Giám đốc Công an mới

Khánh Dung -  Thứ sáu, 25/02/2022 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 24-2, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh cho đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Phương.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh, trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quang Phương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh, trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quang Phương, Trưởng phòng An ninh kinh tế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh kể từ ngày 22/2/2022.

Thượng tá Nguyễn Quang Phương, sinh 1976, tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật học

Thượng tá Nguyễn Quang Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.
Thượng tá Nguyễn Quang Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Quang Phương hứa quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó./.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh có Phó Giám đốc Công an mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề