Thứ bảy, 27/04/2024 20:38 (GMT+7)

Ra mắt sách điện tử giới thiệu về ASEAN

MTĐT -  Thứ tư, 12/04/2023 08:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuốn sách điện tử ASEANpedia sẽ là nguồn thông tin cho công chúng và là tài liệu tham khảo cho các phương tiện truyền thông đại chúng trong việc tìm kiếm thông tin về lịch sử ASEAN.

Trong khuôn khổ nhiệm kỳ Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2023, ngày 10/4, Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia (Kominfo) đã ra mắt sách điện tử ASEANpedia tại địa chỉ https://s.id/aseanpedia ,trước thềm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 42 vào tháng 5 tới. Việc xuất bản sách này một phần hoạt động trong Năm Chủ tịch ASEAN của Indonesia, giúp người đọc tìm hiểu về lịch sử cũng như các nội dung chương trình nghị sự trong năm Chủ tịch ASEAN 2023.

tm-img-alt
Indonesia ra mắt sách điện tử về ASEAN. Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Cục trưởng Thông tin và Truyền thông thuộc Kominfo, ông Usman Kasong cho biết Chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN Indonesia 2023 là "ASEAN tầm vóc: Tâm điểm tăng trưởng". Ông nhấn mạnh cuốn sách này được kỳ vọng sẽ giúp công chúng hiểu rằng ASEAN phù hợp để trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Ông Usman cho biết ASEANpedia không chỉ cung cấp kiến thức về ASEAN mà còn mang lại niềm tin cho công chúng rằng ASEAN phù hợp để đóng góp vào các vấn đề địa chính trị và địa kinh tế của thế giới. Ông Usman khẳng định rằng ASEANpedia có thể được dùng làm tài liệu tham khảo để tìm kiếm thông tin về ASEAN và nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Indonesia trong năm 2023, cũng như những thông tin về thành công của ASEAN cả về địa kinh tế và địa chính trị.

Ông Usman cũng bày tỏ hy vọng rằng sách điện tử ASEANpedia sẽ không chỉ là nguồn thông tin cho công chúng mà còn là tài liệu tham khảo cho các phương tiện truyền thông đại chúng trong việc tìm kiếm thông tin về toàn bộ chuỗi hoạt động của Năm Chủ tịch ASEAN 2023.

Với nhiều bài viết, infographics, video liên tục được cập nhật bằng tiếng Bahasa Indonesia và tiếng Anh, ASEANpedia được chia thành 3 chương, bao gồm thông tin cơ bản về ASEAN, vai trò của Indonesia trong ASEAN, và Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2023 của Indonesia. 

Trong chương đầu tiên, ASEANPedia cung cấp về lịch sử hình thành và phát triển của ASEAN, từ Tuyên bố Bangkok, Hiến chương ASEAN, các tiêu chuẩn kết nạp thành viên đến bài hát chính thức của ASEAN, cũng như khái quát vai trò của tổ chức khu vực này trên thế giới.

Chương thứ hai viết về đóng góp của ông Adam Malik - một trong những người sáng lập ASEAN - và vai trò quốc tế của Indonesia, cũng như vai trò hòa giải của nước này trong các cuộc xung đột liên quan đến các quốc gia thành viên ASEAN.

Trong khi đó, chương thứ ba tập trung vào nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2023 của Indonesia, từ tầm nhìn và sứ mệnh, ý nghĩa chủ đề và logo, đến các địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và 43.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ra mắt sách điện tử giới thiệu về ASEAN. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề