Thứ hai, 29/04/2024 19:20 (GMT+7)

Rùa con nuốt hơn 300 mẩu rác thải nhựa ở Thái Lan

MTĐT -  Thứ ba, 31/08/2021 16:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các bác sĩ thú y tại đảo Phuket đã cứu được một con rùa con nuốt hơn 300 mẩu rác nhựa sau khi nó dạt vào hòn đảo này. Sự việc một lần nữa cho thấy tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở Thái Lan.

Rùa con nuốt hơn 300 mẩu rác thải nhựa ở Thái Lan - Ảnh 1.
Rùa Tuk được cứu sau khi nuốt hơn 300 mẩu nhựa và mắc cạn trên bãi biển ở đảo Phuket, Thái Lan - Ảnh: PMBC

Theo kênh Channel News Asia (CNA) ngày 30-8, Trung tâm Sinh học biển Phuket (PMBC) đang chăm sóc con rùa sau khi cứu nó trong tháng 7. Tuk - tên các bác sĩ đặt cho rùa con - đã bình phục và sẽ sớm được thả về tự nhiên.

Lúc mới được cứu, Tuk yếu, không ăn được và bơi rất khó khăn. Kết quả chụp X-quang và kiểm tra sức khỏe cho thấy nó đã nuốt một lượng lớn mẩu quần áo, túi nhựa, nhựa cứng và các loại rác thải khác, và bị tắc nghẽn đường tiêu hóa.

"Chúng tôi rất ngạc nhiên. Đây là con rùa biển đầu tiên nuốt hơn 300 mẩu rác. Bình thường, chúng tôi đã cứu những con rùa nuốt 10 hoặc 20 mẩu rác", bà Araya Boonkasemsanti - bác sĩ của PMBC - cho biết.

"Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của nó. Tới nay con rùa này vẫn yếu nhưng đã có thể tự ăn và bơi. Con vật cần thêm dinh dưỡng và chúng tôi vẫn cần khám thêm các vết thương bên ngoài của nó", bà Boonkasemsanti nói thêm.

Nếu kết quả X-quang tốt, Tuk sẽ được thả về tự nhiên.

Rùa con nuốt hơn 300 mẩu rác thải nhựa ở Thái Lan - Ảnh 2.
Những mẩu rác thải nhựa từng nằm trong dạ dày của rùa Tuk - Ảnh: PMBC

Theo kênh CNA, đây chỉ là một ví dụ về tình trạng ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng đến loài rùa biển, cũng như các sinh vật biển khác ở Thái Lan.

Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Frontiers in Marine Science trong tháng 8 cho biết rùa con đặc biệt dễ nuốt phải nhựa polyethylene và polypropylene vốn được dùng phổ biến trong các túi nhựa sử dụng một lần, và các mẩu nhựa cứng và lưới đánh cá.

Nguyên nhân vì chúng chưa phát triển đầy đủ hành vi bản năng để xác định đâu là thức ăn để có thể tránh nuốt phải nhựa.

Ông Thon Thamrongnawasat - nhà khoa học biển nổi tiếng của Thái Lan - cho biết ông nhận được báo cáo hằng ngày về việc những con rùa bị mắc cạn, trong đó có nhiều con gặp tình trạng giống Tuk do nuốt rác thải.

Thái Lan đã xây dựng thành công mạng lưới địa phương để phát hiện và giải cứu những sinh vật biển bị thương và đưa chúng về với thiên nhiên hoang dã. Song, ông Thon thừa nhận vấn đề rác thải nhựa ngày càng nghiêm trọng khiến nhiều con vật gặp nạn hơn./.

Bạn đang đọc bài viết Rùa con nuốt hơn 300 mẩu rác thải nhựa ở Thái Lan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Anh Thư/Báo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...