Chủ nhật, 28/04/2024 04:20 (GMT+7)

Sáng 24/5: Thêm 58 ca Covid-19, riêng tỉnh Bắc Giang 33 ca

Diệp Anh -  Thứ hai, 24/05/2021 08:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong đó, ghi nhận tại Bắc Giang 33, Hà Nội 8, Bắc Ninh 7, Lạng Sơn 5, Điện Biên 2, Hải Dương 1 và 2 ca nhập cảnh từ Ấn Độ cách ly ngay.

Bộ Y tế sáng 24/5 thông tin, thêm 58 ca dương tính nCoV, từ số 5218-5275. Trong đó, ghi nhận tại Bắc Giang 33, Hà Nội 8, Bắc Ninh 7, Lạng Sơn 5, Điện Biên 2, Hải Dương 1 và 2 ca nhập cảnh từ Ấn Độ cách ly ngay.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 2.221, ghi nhận ở 30 tỉnh thành. Có 6 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Tổng ca nhiễm tại Bắc Giang 952, Bắc Ninh 474, địa bàn Hà Nội 291 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 89 ca, 48 ca ở Bệnh viện K), Điện Biên 54, Hải Dương 35, Lạng Sơn 31.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang lập chốt kiểm soát dịch bệnh

56 ca trong nước, gồm:

Bắc Ninh

Ca 5218-5221, 5226, 5231-5232 là các trường hợp F1, đã được cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 23/5 dương tính với nCoV.

Lạng Sơn

Ca 5222, 5225, 5227-5229 gồm 3 ca là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang và 2 ca là F1. Kết quả xét nghiệm ngày 23/5 họ dương tính với nCoV.

Điện Biên

Ca 5223 nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, là F1 của ca 3837.

Ca 5230 nam, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Nậm Pồ, là F1 của ca 4227.

Kết quả xét nghiệm ngày 23/5, họ dương tính với nCoV.

Hải Dương

Ca 5233 nam, 61 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương, trong vùng phong tỏa, kết quả xét nghiệm ngày 23/5 dương tính với nCoV.

Hà Nội

Ca 5224, 5234-5235, 5237-5239, 5242-5243 gồm 4 ca là F1, một ca sàng lọc và 3 ca liên quan dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 22-23/5 họ dương tính với nCoV.

Bắc Giang

Ca 5236, 5244-5275 liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung.

2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội gồm ca 5240 là nữ, 3 tuổi và ca 5241 nữ, 35 tuổi, đều quốc tịch Ấn Độ. Ngày 24/4, họ từ Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hải Phòng, kết quả xét nghiệm ngày 23-5 dương tính với nCoV./.

Bạn đang đọc bài viết Sáng 24/5: Thêm 58 ca Covid-19, riêng tỉnh Bắc Giang 33 ca. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề