Chủ nhật, 28/04/2024 07:29 (GMT+7)

Sinh viên Khoa Nhật Bản học tham gia “Ngày hội Lá”: Tìm về thiên nhiên, bảo vệ môi trường

Hạ Vân -  Thứ ba, 31/05/2022 18:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sinh viên HUTECH tham gia "Ngày hội Lá" do Bảo tàng Áo dài phối hợp Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức

Ngày 29/5 vừa qua, sinh viên Khoa Nhật Bản học Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tham gia “Ngày hội Lá” do Bảo tàng Áo Dài phối hợp Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức, học cách trân quý những giá trị truyền thống và góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 
tm-img-alt
Sinh viên HUTECH tham gia "Ngày hội Lá" do Bảo tàng Áo dài phối hợp Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức

Đồng hành cùng sinh viên tại Ngày hội là ThS. Lưu Thế Bảo Anh - Phó Trưởng Khoa Nhật Bản học HUTECH. Ngày hội cũng có sự góp mặt của ôngAgustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TPHCM, ông Trần Hiếu Thành - Bí thư Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM, ông Phạm Hữu Hiến - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Phước, ThS. Lê Thị Hồng Quyên - Phó Trưởng Khoa Văn hóa học Trường Đại học Văn hóa TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Huân - Giám đốc Cty Du lịch Nụ cười Việt, bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng Áo Dài, bà Nguyễn Lê Ngọc Quỳnh - Giám đốc kinh doanh Ecolotus Việt Nam, NSND Hồng Oanh, và Hoa hậu Trịnh Thị Vân Anh - Hoa hậu Quý bà Duyên dáng Việt Nam. 

Khai mạc chương trình, bà Huỳnh Ngọc Vân chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của lá trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày hội được tổ chức giúp các em thiếu nhi và thế hệ trẻ rèn luyện thói quen sử dụng lá thay cho các sản phẩm từ nhựa. Hy vọng rằng ngày hội sẽ là một trải nghiệm thú vị để mọi người tìm về thiên nhiên, gợi nhớ về những giá trị truyền thống và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường”.
tm-img-alt
Ngày hội mang đến dịp tham quan, chiêm ngưỡng và trải nghiệm trang phục, các sản phẩm lấy cảm hứng từ lá cho sinh viên HUTECH
Có mặt tại chương trình, sinh viên Khoa Nhật Bản học HUTECH có cơ hội chiêm ngưỡng những bộ áo dài họa tiết lá tại Bảo tàng Áo dài cũng như các sản phẩm mỹ nghệ từ lá sen. Ngoài ra, các bạn cũng tham gia cuộc thi Thiết kế trang phục từ lá với yêu cầu tự tay thiết kế trang phục Yukata và Áo dài từ các loại lá kết hợp với các loại hoa giấy origami, cùng sinh viên Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM. Chiêm ngưỡng những thiết kế từ các bạn sinh viên, bà Huỳnh Ngọc Vân hào hứng: “Các mẫu thiết kế này vừa hướng về thiên nhiên vừa thể hiện sự trân trọng đối với các mẫu quốc phục, qua đó thắt chặt tình bằng hữu giữa các quốc gia với nhau”. 
tm-img-alt
Áo dài và Yukata làm từ lá do sinh viên Khoa Nhật Bản học HUTECH thực hiện
Với những thiết kế đẹp mắt,  "xanh" đúng theo tiêu chuẩn của cuộc thi, hai bộ trang phục Yukata và Áo dài của sinh viên Khoa Nhật Bản học HUTECH đã xuất sắc đạt giải Nhất.

tm-img-alt
Hai thiết kế đã vinh dự đạt giải Nhất tại cuộc thi Thiết kế trang phục từ lá
Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, các bạn sinh viên còn tham gia các các hoạt động vui chơi giải trí liên quan tới lá như học têm trầu cánh phượng, học gói bánh, học làm đồ chơi bằng lá dừa và tham quan khu “Chợ Quê” với những món ăn đặc sắc. 

tm-img-alt
Nhiều hoạt động thú vị xoay quanh lá giúp sinh viên nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường
Khép lại chuyến đi, sinh viên còn được thưởng thức chương trình ca nhạc mang đậm chất văn hóa Việt Nam với phần trình diễn quan họ Bắc Ninh. Chuyến đi mang đến cho sinh viên HUTECH những trải nghiệm thú vị về văn hóa, thời trang truyền thống các quốc gia, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như ý thức trân trọng những giá trị văn hóa tinh hoa của dân tộc. /.
Bạn đang đọc bài viết Sinh viên Khoa Nhật Bản học tham gia “Ngày hội Lá”: Tìm về thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề