Chủ nhật, 28/04/2024 10:05 (GMT+7)

Sóc Trăng: Hội nghị thông qua quy hoạch chung thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đến năm 2035

Quốc Tuấn -  Thứ hai, 22/05/2023 16:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 18/5/2023, UBND huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị thông qua Quy hoạch chung thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đến năm 2035 (lần 2).

Đến dự có các đồng chí: Phạm Tuân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Tú; Lê Thanh Vị - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Việt Phú - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

tm-img-alt
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đến năm 2035 được Công ty Cổ phần tư vấn quy hoạch Xây dựng và Hạ tầng Đô thị Hoàng An lập trên cơ sở căn cứ theo Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về phê duyệt “Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035”. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp toàn bộ ranh giới hành chính thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; Phía Bắc giáp xã Long Hưng, phía Nam và phía Tây giáp xã Mỹ Tú, phía Đông giáp xã Mỹ Hương và xã Thuận Hưng; diện tích tự nhiên 1.143 ha, bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/5.000; quy mô dân số hiện trạng khoảng 8.000 người, dự báo đến năm 2035 khoảng 12.000 người.

Mục tiêu của Đồ án là định hướng phát triển không gian thị trấn phù hợp trong giai đoạn trước mắt cũng như phát triển trong tương lai; quy hoạch sử dụng đất đai hợp lý của các khu chức năng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, làm cơ sở hoạch định các kế hoạch và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển. Đồng thời làm căn cứ để quản lý quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng theo quy định, là cơ sở để xây dựng thị trấn là đô thị loại V giai đoạn đến năm 2030 và hướng tới tiêu chí đô thị loại IV giai đoạn sau năm 2030 (hoặc sau 2035) và là đô thị có tính chất trung tâm kinh tế tổng hợp phía Tây tỉnh Sóc Trăng.

Tại hội nghị, sau khi nghe đơn vị tư vấn thuyết minh tóm tắt Đồ án điều chỉnh quy hoạch (sau lần 1), các đồng chí lãnh đạo huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chỉ ra một số điểm chưa phù hợp trong Đồ án như: Địa điểm khu thương mại, bến xe, bến tàu, trường học, khu nhà ở xã hội, thể thao, mở rộng các tuyến đường chính, đường dẫn vào trung tâm thị trấn, khu công viên cây xanh, đường vành đai thị trấn,… Qua đó, đại diện đơn vị tư vấn cũng đã giải trình, làm rõ và tiếp thu toàn bộ ý kiến của lãnh đạo huyện và các đại biểu để điều chỉnh và hoàn thiện Đồ án quy hoạch trình UBND huyện xem xét trong thời gian tới./. 

Bạn đang đọc bài viết Sóc Trăng: Hội nghị thông qua quy hoạch chung thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa đến năm 2035. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau