Chủ nhật, 28/04/2024 23:21 (GMT+7)

Sơn La: Phát triển du lịch sinh thái với canh tác giống tre trúc lấy măng

Thanh Hạ -  Thứ năm, 28/09/2023 13:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại huyện Vân Hồ, Sơn La không chỉ có nhiều di tích, thắng cảnh đẹp mà còn có nhiều nét văn hóa dân tộc độc đáo, cùng với tham gia hoạt động thăm quan khu rừng tre trúc , làm đồ thủ công từ vật liệu tre, gần gũi với thiên nhiên.

Mô hình trồng cây tre trúc đã góp phần cải thiện thu nhập cho người dân, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với định hướng phát triển du lịch sinh thái; xây dựng quy trình canh tác giống tre trúc phù hợp với điều kiện huyện Vân Hồ.

Theo khảo sát, diện tích rừng thuần loài tre trúc tại huyện Vân Hồ có 3.180 ha, phân bố hầu hết các xã, nhưng chủ yếu trồng tự phát, phân tán. Việc canh tác tre trúc chưa được chú trọng, chưa áp dụng biện pháp kỹ thuật thâm canh, dẫn đến năng suất, chất lượng măng thấp. Bên cạnh đó, việc gây trồng tre trúc nhằm mục đích tạo cảnh quan chưa được chú ý. Vì vậy, dự án triển vọng sẽ tạo sinh kế cho người dân và tạo cảnh quan gắn với phát triển du lịch, mang lại thu nhập từ 60-100 triệu đồng/ha.

tm-img-alt
Mô hình nhân giống tạo cảnh quan du lịch từ tre trúc tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La.

Dự án “Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác một số giống tre trúc lấy măng kết hợp tạo cảnh quan phát triển du lịch tại huyện Vân Hồ” được triển khai đã và đang góp phần tạo sinh kế cho người dân, tạo cảnh quan, gìn giữ, phát triển rừng bền vững. Dự án nghiên cứu, tuyển chọn giống tre trúc phù hợp cho măng và tạo cảnh quan môi trường; xây dựng mô hình; hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, canh tác. 

Dự án được triển khai thử nghiệm với quy mô gần 2 ha tại xã Vân Hồ và Chiềng Yên. Qua quá trình điều tra thực địa, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn được 4 loài tre trúc cho măng và làm cảnh quan; gồm lành hanh, măng đắng, mạy hốc và bương phấn.

Tại xã Chiềng Yên, mô hình khai thác măng tre gắn với định hướng phát triển du lịch sinh thái cũng đang được hình thành. Bên cạnh việc trồng tre trúc, bà con đã biết lựa chọn một số loài tre trúc để trồng, nhân rộng; dọn dẹp khuôn viên rừng tre làm cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Từ những sườn đồi trơ sỏi đá, hay những bụi cây cỏ rậm rạp, đến nay đã phủ một màu xanh mát của rừng tre trúc, tạo không gian hài hòa, gần gũi với thiên nhiên, góp phần thay đổi cảnh quan, phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với phát triển du lịch bền vững cho địa phương.

Các dự án trồng tre, trúc tại huyện Vân Hồ nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả của cây tre trúc gắn với du lịch cộng đồng, tạo không gian trải nghiệm cho du khách tới tham quan, tìm hiểu nét đẹp bản sắc văn hóa của địa phương gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, tạo sinh kế lâu dài cho người dân, tạo ra giá trị hàng hóa cao và quảng bá sản phẩm măng của các loại tre trúc trên thị trường.

Bạn đang đọc bài viết Sơn La: Phát triển du lịch sinh thái với canh tác giống tre trúc lấy măng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.