Chủ nhật, 28/04/2024 07:09 (GMT+7)

Sòng bạc trái phép bên trong Resort Olalani giữa đại dịch Covid-19

MTĐT -  Thứ sáu, 24/04/2020 18:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an Đà Nẵng vừa bắt quả tang rất nhiều người nước ngoài tổ chức sòng bạc bên trong khu Resort Olalani, giữa những ngày đang thực hiện việc cách ly, giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 24/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá tụ điểm cờ bạc hoạt động trái phép trong khu Resort Olalani (111 Võ Nguyên Giáp, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, khoảng 0h30 rạng sáng 22/4, trong quá trình tuần tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự phát hiện có hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại khu Resort Olalani.

Sòng bạc trái phép của người nước ngoài tổ chức trong khu Resort Olalani bị Công an Đà Nẵng triệt phá.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát ập vào kiểm tra và bắt quả tang có 4 bàn phục vụ cho nhiều người nước ngoài đang “sát phạt” nhau dưới hình thức Baccara ăn thua trên bàn bằng thẻ (phỉnh), sau đó đổi thẻ thắng được ra bằng tiền mặt.

Tại hiện trường, công an thu giữ tiền và ngoại tệ quy đổi ước tính khoảng 500 triệu đồng và 1.000 thẻ (phỉnh) có mệnh giá dùng để chơi đánh bạc, cùng nhiều tang vật khác.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong nhóm này có 10 người trong vai trò tổ chức đánh bạc (trong đó có 6 người nước ngoài) và 5 người nước ngoài khác tham gia đánh bạc.

Hiện trường vụ việc.

Trong đó, Tiao Shin Kuo (SN 1959, người Đài Loan) được thuê làm người quản lý tổng của sòng bạc trái phép này với mức lương 120 triệu đồng/tháng. Sau đó, đối tượng này tiếp tục thuê Kim Bong Kil (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc) làm quản lý giúp sức với mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Kim Bong Kil thuê thêm Lee Kwang Deuk (SN 1982, quốc tịch Hàn Quốc) làm người hướng dẫn chia bài với mức lương 100 triệu đồng/tháng; Kim Young Nam (SN 1966, quốc tịch Hàn Quốc) làm quản lý quầy đổi thẻ phỉnh, với mức lương 50 triệu đồng/tháng; Fu Chen Yong (quốc tịch Trung Quốc) làm nhiệm vụ giám sát Camera và Yuan Si Yang làm trưởng bộ phận quản lý, mua sắm các trang thiết bị phục vụ việc đánh bạc.

Hiện, cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự nhóm 7 đối tượng, trong đó có 4 người mang quốc tịch nước ngoài để tiếp tục điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.

Quang Huy

Bạn đang đọc bài viết Sòng bạc trái phép bên trong Resort Olalani giữa đại dịch Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề