Chủ nhật, 28/04/2024 00:53 (GMT+7)

Sự kiện "Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh" và Workshop làm đồ tái chế theo sách

Thanh Hạ -  Thứ năm, 18/05/2023 13:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dựa vào hướng dẫn trong 02 bộ sách của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, các em nhỏ sẽ hướng dẫn làm đồ tái chế từ những đồ mà nhiều người bỏ đi, như vỏ chai, giấy vụn, vải vụn… góp phần nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

tm-img-alt

Vào 17h thứ Bảy, ngày 20/5, tại Phố Sách Hà Nội sẽ diễn ra chương trình "Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh". Sự kiện được NXB Phụ nữ Việt Nam tổ chức để giới thiệu 2 bộ sách có chủ đề bảo vệ môi trường.

Theo NXB Phụ nữ Việt Nam, giờ là lúc chúng ta cần góp sức bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đại dương, bảo vệ môi trường sống xung quanh. Và chẳng cần phải “đao to búa lớn” chỉ cần những hành động nhỏ của mỗi người cũng đủ để cứu lấy Trái đất – tỷ như việc làm thiết thực nhất chính là giảm thiểu lượng rác thải.

Do đó, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam giới thiệu tại sự kiện hai bộ sách Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh và Nhiệm vụ bảo vệ môi trường với mong muốn góp phần nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, khẳng định chúng ta có thể bảo vệ hành tinh Trái đất chỉ bằng những việc làm rất đơn giản: nhặt rác thải trên bờ biển, không sử dụng đồ nhựa, quan sát và tìm hiểu hệ sinh thái...Đồng thời, đưa ra những hướng dẫn cụ thể trong từng hành động để ứng dụng vào thực tế.

Bộ sách đầu tiên là Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh gồm 3 cuốn: Giải cứu biển và đại dương, Giải cứu nguồn nước, 32 thử thách không chất thải.

Bộ sách thứ 2 cũng 3 cuốn: Nhiệm vụ bảo vệ rừng, Nhiệm vụ bảo vệ đại dương, Nhiệm vụ bảo vệ khí hậu.

tm-img-alt

Tại sự kiện, ngoài việc giới thiệu sách, NXB Phụ nữ Việt Nam còn tổ chức workshop làm đồ tái chế theo hướng dẫn trong sách để các gia đình cùng thực hành, trải nghiệm.

Dựa vào hướng dẫn trong 02 bộ sách, các biên tập viên của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam sẽ hướng dẫn độc giả làm đồ tái chế từ những đồ mà nhiều người bỏ đi, như vỏ chai, giấy vụn, vải vụn…

Sự kiện vì cộng đồng, miễn phí tham dự, mở cửa tự do với tất cả mọi người.

Bạn đang đọc bài viết Sự kiện "Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh" và Workshop làm đồ tái chế theo sách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề