Mặc dù Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất tại mỏ cát số 111B (TT Phong Sơn, H.Cẩm Thủy) của Công ty Hợp Thịnh đã hết hạn, Cty vẫn chưa thực hiện đóng cửa mỏ, ngang nhiên khai thác trái phép.
Tính đến 18 giờ ngày 22/2 (giờ địa phương), hoạt động của hơn 1.200 điểm cấp nước công cộng vẫn bị gián đoạn vì lý do thời tiết, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 7,9 triệu người dân.
Bất chấp khiếu kiện, tranh chấp kéo dài, UBND tỉnh Đồng Tháp vẫn tổ chức đấu giá mảnh đất người dân đang sử dụng trong nhiều năm qua.
Kết hợp sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh và số liệu quan trắc có thể chiết suất được các thành phần ô nhiễm và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước mặt một cách nhanh chóng trên phạm vi lớn.
Ngày 20/2/2021, UBND xã Kon Chiêng cho biết đã bắt được nhóm đối tượng chặt phá rừng cộng đồng làng Klah gồm 40 người cùng tang vật là 12 xe công nông, 6 cưa máy và 1 m3 gỗ.
Năm 2021 là thời điểm đánh dấu 25 năm kể từ khi Mạng lưới cộng tác vì nước toàn cầu (GWP) được thành lập với sứ mệnh thúc đẩy Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) nhằm đạt được một thế giới an toàn
Trong tháng 01-2021 vùng Hạ lưu vực sông Mê Công hầu như không có mưa, với tổng lượng mưa trung bình chỉ ở mức 4 mm.
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam có 83 cơ sở nhà, đất và đã sắp xếp xử lý được 7 cơ sở, còn lại 76 cơ sở chưa được xử lý, sắp xếp theo quy định.
An ninh nguồn nước hiện đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước cũng như toàn xã hội hết sức quan tâm
Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, đến nay 100% dân số khu vực nông thôn của TP Hà Nội được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó, trên 85% dân số được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
Vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư công nghệ, thiết bị khai thác, chế biến gắng với công tác bảo vệ môi trường;chưa thực hiện nghiêm túc công tác cải tạo, phục hồi môi trường.
Thanh toán tiền đợt 1 cho 5 lô đất và chờ lấy sổ, nhưng ông Đức, Tuấn và nhiều khách hàng tá hỏa phát hiện bà Hà đã chuyển nhượng những lô đất đã mua cho người khác…
Dường như, các cơ quan chức năng chỉ biết cấp phép, còn việc giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản lại phó mặc cho địa phương.
Thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản không đúng theo “giấy phép” là khá phổ biến ở một số nơi của tỉnh Bắc Giang.
UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường trong khai thác của các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Nước sinh hoạt của 1.065 hộ dân vùng lũ Hà Tĩnh sạch thêm nhờ quỹ UNICEF
Việc UBND xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành ban hành quyết định không số gây hoang mang dư luận.
Trả lời nguyên nhân hàng vạn m3 đất được khai thác, vận chuyển trái phép đi tiêu thụ, lãnh đạo xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) nêu lý do bất ngờ… vì “nể” quan hệ (?!)