Thứ sáu, 26/04/2024 12:27 (GMT+7)

Đắk Nông: Quyết định xử phạt người dân hủy hoại đất

Trần Quỳnh -  Thứ tư, 18/03/2020 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt một người dân vì đã có hành vi hủy hoại đất.

Ngày 17/3, ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định 360 xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 100 triệu đồng đối với ông Nguyễn Ngọc Bắc trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song vì đã thực hiện hành vi hủy hoại đất.

Quyết định xử phạt ông Nguyễn Ngọc Bắc

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Bắc đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính hủy hoại đất trong trường hợp làm biến dạng địa hình với diện tích đất bị hủy hoại từ 1ha trở lên. Ông Bắc đã thực hiện múc đất, làm cho bề mặt đất thấp hơn so với các thửa đất liền kề với diện tích vi phạm là 4,8 ha. Hành vi này bị phạt tổng số tiền là 105 triệu đồng.

Diện tích đất ông Bắc đã hủy hoại

Việc khắc phục hậu quả, ông Nguyễn Ngọc Bắc có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của Sở Tài nguyênvà Môi trường tại Báo cáo số 55/BC- STNMT ngày 9/3/2020 và theo quy định pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Quyết định xử phạt người dân hủy hoại đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.