Thứ sáu, 26/04/2024 11:40 (GMT+7)

TP HCM: 'Điệp khúc' ngập nước và chờ tiền!

MTĐT -  Chủ nhật, 20/05/2018 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm chống ngập đang thực hiện triển khai các dự án để giải quyết thêm 7 tuyến đường trục chính và 445 tuyến đường, hẻm ngập do mưa trong năm 2018.

Sau 2,5 năm thực hiện Chương trình chống ngập, giảm ngập nước giai đoạn 2016 – 2020, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốcTrung tâm chống ngập TP HCM cho biết: mục tiêu giảm ngập khu vực trung tâm với diện tích 550 km2 và đã đạt được những kết quả ban đầu trong buổi báo cáo ngày 18/5/2018 tại UBND TP.

Vào năm 2016 và 2017 các tuyến đường bị ngập do mưa, hiện nay đã giải quyết được 15 tuyến đường trục chính. Có 913 các tuyến đường, hẻm được UBND các quận, huyện quản lý đã được đầu tư hoàn thành.

Trung tâm chống ngập đang thực hiện triển khai các dự án để giải quyết thêm 7 tuyến đường trục chính và 445 tuyến đường, hẻm ngập do mưa trong năm 2018. “Như vậy, đến giữa nhiệm kỳ, trên địa bàn TP sẽ thực hiện giải quyết được 22/37 tuyến đường chính ngập do mưa, đạt 59,46% và hoàn thành 1.358/179 tuyến đường, hẻm ngập, đạt 758% so với chi tiêu giai đoạn 2016 – 2020” - ông Dũng nói.

Đối với các tuyến đường ngập do triều, chỉ tiêu giai đoạn 2016 – 2018 sẽ giải quyết 9 tuyến đường nhưng đến hiện tại chỉ hoàn thành 4/9 tuyến. Theo ông Dũng, khó khăn lớn nhất là do các dự án là vướng vốn nên không hoàn thành đúng tiến độ. Ví dụ như dự án kiểm soát triều do ngập (giai đoạn 1) do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư  sẽ hoàn thành vào 30/4/2018 nhưng do chưa được giải ngân nên phải kéo thời gian, dự kiến đến 30/4/2019 mới hoàn thành.

Trong chương trình chống ngập của TP giai đoạn 2016 – 2020, cần tổng kinh phí là 96.329 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn cho các công trình là 73.379 tỷ đồng,  nhưng đến nay, tổng tất cả các nguồn gồm vốn được cấp bằng nguồn ngân sách TP, hỗ trợ từ Trung ương… mới có khoảng  26.852 tỷ, còn chưa xác định được nguồn là 46.527 tỷ.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch UBND TP cho rằng cần “Cân đối nguồn lực để giải quyết từng bước, từng vấn đề, từng dự án. Quan trọng cần có sự phối hợp, triển khai đồng bộ để phát huy tối đa hiệu quả của từng chương trình”.

Bạn đang đọc bài viết TP HCM: 'Điệp khúc' ngập nước và chờ tiền!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Nam Việt

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.