Chủ nhật, 28/04/2024 05:20 (GMT+7)

Tân Yên (Bắc Giang): Nhiều tiềm năng trong phát triển các mô hình kinh tế

Tùng Lâm -  Thứ sáu, 01/03/2024 11:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 29/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến huyện Tân Yên để thăm và kiểm tra một số mô hình sản xuất trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn và đoàn đã thăm mô hình sản xuất và tiêu thụ mỳ gạo Quế Hằng Châu Sơn xã Ngọc Châu. Mô hình này có 15 thành viên chuyên sản xuất và tiêu thụ mỳ phở, mỳ bún các loại. Năm 2023, mô hình được Liên minh HTX hỗ trợ hệ thống thiết bị sản xuất hiện đại trị giá trên 700 triệu đồng, góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng cũng như sản lượng mỳ của HTX, đưa tổng doanh thu của HTX đạt 7,5 tỷ đồng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn đề nghị huyện Tân Yên cùng các ngành chuyên môn cấp trên quan tâm phối hợp với cơ quan chuyên môn hỗ trợ HTX trong công tác quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, tạo thuận lợi trong kết nối giao thông, bố trí quỹ đất để HTX mở rộng quy mô sản xuất, chú trọng trong công tác xử lý đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, nghiên cứu thay đổi mẫu mã bao bì cũ của sản phẩm, đặc biệt HTX cần chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Phan Thế Tuấn cùng đoàn còn thăm mô hình trồng măng lục trúc Lâm Sinh Ngọc Châu với 20 trang trại có tổng diện tích trên 86 ha. Chủ yếu sản phẩm được chế biến ăn tươi, ngâm tỏi ớt và sấy khô cho hiệu quả kinh tế cao. 

tm-img-alt
Ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thăm mô hình trồng măng lục trúc Lâm Sinh Ngọc Châu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chỉ đạo huyện Tân Yên phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu hiệu quả của cây măng lục trúc, hỗ trợ HTX, ứng dụng quy trình trồng, chăm sóc để đảm bảo có nguồn nguyên liệu chất lượng, hướng phát triển phù hợp với quy hoạch vùng trồng theo hướng hàng hóa, đa dạng hệ thống tiêu thụ trên nhiều hệ thống, nâng giá trị của sản phẩm, tạo nên thương hiệu riêng.

Ông Phan Thế Tuấn đã ghi nhận đánh giá cao sự quan tâm của huyện Tân Yên cũng như các ngành chuyên môn trong việc tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp; tạo tiền đề cho việc đầu tư, mở rộng sản xuất theo hướng quy mô, hiện đại; sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu qủa kinh tế, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Tuấn cũng lưu ý huyện Tân Yên cần phối hợp với các ngành chức năng khắc phục những hạn chế, khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện, hoàn thiện quy trình sản xuất, đánh giá hiệu quả để nhân rộng mô hình HTX, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra nhiều sản phẩm OCOP có chất lượng trên địa bàn./.

Bạn đang đọc bài viết Tân Yên (Bắc Giang): Nhiều tiềm năng trong phát triển các mô hình kinh tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề