Chủ nhật, 28/04/2024 01:01 (GMT+7)

Tân Yên - Bắc Giang phát động ủng hộ hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Diệp Anh -  Thứ ba, 12/03/2024 07:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Yên có 138 hộ nghèo, cận nghèo và 183 hộ gia đình người có công đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở.

Chiều 11/3, Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn huyện Tân Yên (gọi tắt là BCĐ huyện) tổ chức lễ phát động ủng hộ kinh phí thực hiện chương trình này.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm.

tm-img-alt
Đồng chí Đinh Đức Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Yên, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đinh Đức Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cho biết:  Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Yên có 138 hộ nghèo, cận nghèo và 183 hộ gia đình người có công đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở, đáng chú ý là có 29 hộ gia đình đang phải sống trong các căn nhà tạm, nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Tân Yên ngoài mục tiêu tập trung phát triển kinh tế, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đã luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Hằng năm đều dành nguồn lực và chỉ đạo MTTQ phát động kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

tm-img-alt
Đại diện Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội và Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu Vồng tại Hà Nội đã trao số tiền 1 tỷ 430 triệu đồng ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát

Kết quả từ năm 2021 đến năm 2023 Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận trên 11 tỷ đồng; MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng mới, sửa chữa 285 căn nhà “Đại đoàn kết” tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 8 tỷ đồng; bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tích cực vào cuộc, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để các hộ nghèo, cận nghèo, người có công cải tạo, sửa chữa và xây mới nhà ở.

tm-img-alt
Hội đồng hương và CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng phía Nam ủng hộ 750 triệu đồng

Kết quả trên đã đóng góp rất lớn vào chương trình giảm nghèo của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm từ 4,9% năm đầu nhiệm kỳ đến nay còn 2,17%. Nhiều hộ gia đình có mái ấm vững chắc để an cư lạc nghiệp, an tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thành công chính sách giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn.

tm-img-alt
Hội doanh nghiệp Tân Yên và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tân Yên đăng ký ủng hộ 250 triệu đồng

Niềm vui từ những căn nhà “Đại đoàn kết” được lan toả, ấm áp, nghĩa tình. Thông qua chương trình này cũng đã gắn kết hơn tinh thần đoàn kết, tiếp thêm nghị lực, niềm tin để những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội.

tm-img-alt
Ông Trịnh Văn Thắng, Chủ tịch Công ty CP Kiến trúc ADF ủng hộ 870.000.000 đồng (Bằng hiện vật gồm: Sơn nhà, sàn nhà, bóng đèn led chiếu sáng, công thợ) cho 29 căn nhà. Mỗi căn nhà trị giá 30.000.000 đồng.

Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Đức Cảnh mong muốn Lễ phát động sẽ lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, để huyện Tân Yên có thêm nhiều căn nhà được xây dựng, sửa chữa, không chỉ bằng xi măng, sắt thép, mà còn bằng nghĩa đồng bào, tình người thơm thảo, tình quân dân thắm thiết…

Từ đó, tiếp thêm động lực để người dân vững tin vào cuộc sống, tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước, yên tâm “an cư, lạc nghiệp”, ổn định đời sống và phấn đấu vươn lên; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mọi người dân Bắc Giang có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

tm-img-alt
Các đại biểu ủng hộ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tân Yên.

Kết thúc lễ phát động đã có 66 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký ủng hộ 4,5 tỷ đồng. Một số đơn vị đăng ký ủng hộ cao như: Hội đồng Hương Tân Yên tại Hà Nội và Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Cầu vồng đã đăng ký ủng hộ 1 tỷ 430 triệu đồng; Ông Hoàng Văn Hải, Giám đốc Công ty CP TechVina: 150.000.000 đồng cho 3 căn nhà; Doanh nhân Nguyễn Tiến Linh, Chủ tịch Công ty CP Bao bì Cửu Long ủng hộ 100 triệu đồng; Doanh nhân Nguyễn Văn Chinh, Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Trường Minh ủng hộ 50 triệu đồng; Doanh nhân Nguyễn Duy Dậu, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Trường An ủng hộ 80 triệu đồng; Hội đồng hương và CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng phía Nam ủng hộ 750 triệu đồng; các xã, thị trấn đã vận động ủng hộ được 1 tỷ 670 triệu đồng...

tm-img-alt

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Lâm Thị Hương Thành đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hộ nghèo trên địa bàn huyện Tân Yên. Tổng kinh phí hỗ trợ là 150 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH Ngọc Thơ hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng hai nhà ở xã Lam Cốt; Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng một nhà ở xã Tân Trung.

tm-img-alt
Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội và CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng tại Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Hoàng Thị Can, sinh 1946 ở thôn Cầu Tẩy, xã Cao Xá.

Cùng ngày, các đồng chí Ngô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Tân Yên, TS. Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hương Tân Yên tại Hà Nội, Nhà báo Nguyễn Quang Hải, Vụ trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc, Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Giang tại Hà Nội, Doanh nhân Dương Văn Nam, Chủ tịch Công ty Coma6, Chủ tịch CLB Doanh nhân Đất Cầu Vồng tại Hà Nội cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Hoàng Thị Can, sinh 1946 ở thôn Cầu Tẩy, xã Cao Xá.

Gia đình bà thuộc hộ nghèo, có 5 khẩu đang sống trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp, ông bà sức khỏe yếu thường xuyên ốm đau, không có khả năng lao động. Dự kiến trung tuần tháng 3 ngôi nhà đại đoàn kết của gia đình bà Can sẽ được khởi công xây dựng, trên diện tích 100m2, kết cấu nhà cấp 4.

Tổng dự toán kinh phí xây dựng 250 triệu đồng, trong đó Hội đồng hương và CLB doanh nhân đất Cầu Vồng tại Hà Nội hỗ trợ 80 triệu đồng, UBND xã hỗ trợ 30 triệu đồng, số kinh phí còn lại huy động các ngành đoàn thể và anh em dòng họ giúp đỡ cùng ngày công lao động, phấn đấu trong thời gian 1,5 tháng công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp gia đình bà Can sớm ổn định cuộc sống.

Bạn đang đọc bài viết Tân Yên - Bắc Giang phát động ủng hộ hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề