Thứ hai, 29/04/2024 05:22 (GMT+7)

Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024

Tuệ Lâm -  Thứ năm, 15/02/2024 17:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/2, UBND thành phố tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn năm 2024 tại khu tái định cư Đồng Lôi, phường Kỳ Bá.

Dự lễ phát động có ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành phố.

Những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, cán bộ và nhân dân thành phố đã trồng, chăm sóc và bảo vệ hàng triệu cây xanh. Đặc biệt, năm 2023 thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 công viên Kỳ Bá và hồ Ty Rượu, tạo cho thành phố những lá phổi xanh, không gian xanh – sạch – đẹp, hiện đại.

tm-img-alt
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố tham gia trồng cây ngay sau lễ phát động.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND thành phố đã nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa thiết thực của việc trồng cây theo lời Bác dạy; đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây và việc trồng cây xanh; phát động tết trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường các nguồn lực đẩy mạnh việc trồng cây xanh có giá trị, phù hợp với cảnh quan đô thị và môi trường.

Năm 2024 và những năm tiếp theo, thành phố tiếp tục trồng mới và cải tạo cây xanh tại các khu quy hoạch dân cư, đô thị mới, công viên sinh thái trên địa bàn để tạo ra nhiều không gian xanh phục vụ đời sống của nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và nhân dân đã tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường số 06, khu tái định cư Đồng Lôi, phường Kỳ Bá.

Bạn đang đọc bài viết Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.