Chủ nhật, 28/04/2024 19:34 (GMT+7)

Thái Nguyên: Chăm sóc, nhân rộng tuyến đường cây xanh (hoa) tại Phú Lương

An Hạ -  Thứ năm, 21/09/2023 17:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương thời gian qua đã chung tay tạo những tuyến đường xanh, tuyến đường hoa rực rỡ, tạo cảnh quan tươi mới, điểm tô cho bức tranh vùng quê thêm sinh động.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Qua đó góp sức xây dựng nông thôn mới, mang lại những sắc màu tươi mới cho các vùng quê.

Tại những vùng nông thôn của huyện Phú Lương bây giờ, ngoài những ngôi nhà kiên cố, những con đường rộng đẹp, còn có các tuyến đường xanh, tuyến đường hoa rực rỡ, tạo cảnh quan tươi mới, điểm tô cho bức tranh vùng quê thêm sinh động. Trên mỗi cánh đồng, rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật đều được người dân thu gọn vào các bể chứa theo quy định. Đây là thành quả của hội viên Phụ nữ các xã, thị trấn trong việc góp sức xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

tm-img-alt
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực duy trì chăm sóc, trồng mới trên 2.000m đường hoa, cây xanh tại các khu vực công cộng, đoạn đường tự quản.

Để góp phần thực hiện tiêu chí môi trường, xây dựng huyện nông thôn mới, Hội đã phát động phong trào “Phụ nữ Phú Lương chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Phong trào được phát động tới 15/15 cơ sở hội, 214/214 chi hội và đã thu hút được 20.304/20.304 cán bộ, hội viên cùng 2.406 phụ nữ đăng ký thực hiện. Đặc biệt, các cấp hội duy trì một số mô hình hiệu quả, được đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng như mô hình: 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); Tuyến đường xanh, sạch, đẹp; Biến rác thành tiền, gây quỹ từ thiện; Xách làn đi chợ; Hố ủ rác hữu cơ; 3 có bảo vệ môi trường (có thùng rác, có phân loại rác và có xử lý rác đảm bảo vệ sinh môi trường)…

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về thực hiện tiêu chí môi trường, Hội phụ nữ đã tích cực vận động, tuyên truyền tới 1.551 hội viên ở 13/13 chi hội xây dựng mô hình “Ngôi nhà 3 sạch nông thôn mới”. Qua đó, các hội viên đã xã hội hóa được 250 thùng rác có nắp đậy; duy trì chăm sóc, trồng mới trên 2.000m đường hoa, cây xanh tại các khu vực công cộng, đoạn đường tự quản.

Từ nguồn xã hội hóa, Hội đã trao 720 chiếc làn đi chợ và 150 bình nước thủy tinh đến 100% chi hội để khuyến khích người tiêu dùng hình thành thói quen đi chợ bằng làn và cắt giảm tối đa sử dụng túi nilong, rác thải nhựa… Hội viên ở các chi hội đã thực hành thu gom, phân loại rác thải, xử lý đúng nơi quy định.

Từ các phong trào thi đua, phụ nữ huyện Phú Lương đã trồng và chăm sóc hơn 45.000m đường hoa/cây xanh, giúp hàng nghìn hộ chỉnh trang nhà ở và xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Ngoài ra, hàng nghìn hộ gia đình hội viên, phụ nữ đã xây dựng hố ủ phân, hố lắng; dùng làn đi chợ để hạn chế rác thải nhựa; sử dụng thùng nhựa phân loại rác, đảm bảo môi trường sống vệ sinh, xanh, sạch đẹp.

Bạn đang đọc bài viết Thái Nguyên: Chăm sóc, nhân rộng tuyến đường cây xanh (hoa) tại Phú Lương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.