Chủ nhật, 28/04/2024 05:13 (GMT+7)

Thành Đoàn Hà Nội triển khai mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa năm 2024"

Minh Ngọc -  Thứ hai, 04/03/2024 10:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa năm 2024 tại chợ Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, nhằm tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên, người dân nâng cao ý thức, hạn chế sử dụng túi nilon, rác thải nhựa.

Dự chương trình có: Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - UVBCH TW Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ Thanh Trì, Đồng chí Tạ Thu Sa - UVBCH, Bí thư Huyện đoàn cùng cán bộ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện và bà con nhân dân xã Vĩnh Quỳnh.

Chợ Quỳnh Đô là một trong 22 chợ của huyện Thanh Trì với lượng hàng hóa lớn, đa dạng, thu hút nhiều người dân tới mua sắm. Việc thay đổi thói quen sử dụng túi ni-lông trong cuộc sống hàng ngày, hướng tới hoạt động mua sắm bền vững, hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni-lông và đồ nhựa dùng một lần là hết sức cần thiết.

tm-img-alt
Tại chương trình, Thành Đoàn Hà Nội đã trao tặng 100 làn nhựa, túi rác phân huỷ sinh học cho bà con nhân dân xã Vĩnh Quỳnh và 2 thùng đựng rác thải đặt tại chợ Quỳnh Đô.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - UVBCH TW Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội cho biết: Với mục tiêu xây dựng môi trường xanh, văn minh, thân thiện, hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Hà Nội", Tuổi trẻ Thủ đô tích cực triển khai các hoạt động của tuổi trẻ tham gia bảo vệ môi trường, trong đó giảm thiểu về số lượng, tần suất sử dụng các chất thải từ nhựa, tăng cường sử dụng các vật liệu tái chế.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024 của Tuổi trẻ Thủ đô với chủ đề: Thanh niên Thủ đô xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tại chương trình Thành đoàn Hà Nội ra mắt 3 đội hình tình nguyện: Đội hình tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, Đội hình bóc xoá quảng cáo, rao vặt, Đội hình giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa.

Đội hình tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa: Đảm nhận các nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về sử dụng chất thải nhựa nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung; Vận động người dân hạn chế dùng túi nilon, sản phẩm nhựa một lần, thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt, hạn chế mức độ gia tăng của rác thải nhựa...

Đội hình bóc xoá quảng cáo, rao vặt: Tổ chức các hoạt động ra quân cao điểm bóc xoá quảng cáo rao vặt, tổng vệ sinh môi trường, xử lý bảng, biển hiệu, mái che, bục bệ sai quy định...

Đội hình giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa: với nòng cốt là đoàn viên thanh niên tại địa phương, tham gia các hoạt động cao điểm ngày thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh... ra quân giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư, chợ dân sinh, các tuyến đường thanh niên...

Ngay sau lễ ra quân, 3 đội hình triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến tới người dân, các hộ kinh doanh trong chợ về việc giảm thiểu rác thải nhựa; những nguy hại của rác thải nhựa đến môi trường; khuyến cáo bà con nhân dân hạn chế tới mức tối đa việc sử dụng các loại túi nilon khi mua, bán hàng. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân đi mua sắm tại chợ thay đổi thói quen sử dụng túi nhựa và túi nilon, bằng cách mang theo làn, hộp đựng dùng nhiều lần; túi giấy và túi nilon dễ phân hủy…

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trong thời gian tới, Huyện đoàn Thanh Trì sẽ tiếp tục tuyên truyền, triển khai, nhân rộng mô hình này để hành động chống rác thải nhựa sẽ nhanh chóng tạo được sự lan tỏa rộng rãi tại các cơ sở, nâng cao được ý thức, trách nhiệm của nhân dân, đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường, góp phần xây dựng huyện xanh, sạch, đẹp.

Bạn đang đọc bài viết Thành Đoàn Hà Nội triển khai mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa năm 2024". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề