Chủ nhật, 28/04/2024 17:42 (GMT+7)

Thanh Hóa: Khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024

Duy Thịnh -  Thứ hai, 25/03/2024 09:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 23/3, Sở VH,TT&DL Thanh Hoá phối hợp với UBND huyện Quan Hóa tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024. Liên hoan đã thu hút sự tham gia của khoảng 300 diễn viên, nghệ nhân, đến từ nhiều huyện.

Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 là hoạt động văn hóa đặc sắc, thường niên, nhằm giới thiệu, quảng bá phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá, tiềm năng, thế mạnh về du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Không chỉ vậy Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 là hoạt động văn hóa quan trọng, thường niên, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào, Nhân dân các dân tộc ở khu vực miền núi của tỉnh.

tm-img-alt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng, lãnh đạo Sở VH,TT&DL, huyện Quan Hóa tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Đây còn là dịp để các nghệ nhân dân gian, diễn viên, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cơ sở ở khu vực miền núi của tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, tranh tài. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Liên hoan cũng là dịp để huyện Quan Hóa nói riêng, các huyện miền núi xứ Thanh nói chung giới thiệu, quảng bá phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá, tiềm năng, thế mạnh về du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

tm-img-alt
Các hoạt động nghệ thuật diễn ra tại Lễ khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Đỗ Quang Trọng khẳng định, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, tiếp tục cụ thể hóa 1 trong 6 chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cụ thể hóa Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 22/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai Đề án “Chương trình hoạt động Văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2030” của Bộ VH,TT&DL trên địa bàn tỉnh.

tm-img-alt
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bầy giới thiệu sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương…

Liên hoan diễn ra đến ngày 24/3, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, như: thi diễn chương trình văn nghệ dân gian; thi không gian văn hóa Phiên chợ vùng cao; trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của các địa phương…

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.