Chủ nhật, 28/04/2024 05:33 (GMT+7)

Thành phố Biên Hòa: Chính thức khởi động Chiến dịch An toàn Giao thông năm 2024

MTĐT -  Thứ tư, 17/01/2024 14:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 17/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tham gia lễ khai mạc Năm An toàn Giao thông 2024 tại TP.Biên Hòa với chủ đề "Thượng tôn pháp luật". Bà Hoàng kêu gọi tuân thủ Luật và hợp tác cộng đồng-chính quyền để đảm bảo an toàn giao thông.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, Trưởng ban Ban An toàn giao thông TP.Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên đã đưa ra chỉ đạo mạnh mẽ, yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông huy động mọi nguồn lực, trang thiết bị, kỹ thuật và năng lực nghiệp vụ. Ông Nguyên nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng để triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

tm-img-alt

Hình ảnh minh họa 

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa đặt ra nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ," nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật, với mục tiêu chính là bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tạo nên một môi trường an toàn và ổn định nhất cho người dân.

Lãnh đạo UBND TP.Biên Hòa tiếp tục yêu cầu lực lượng chức năng tập trung chủ yếu vào các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, như vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải, quá khổ, và chở quá số người quy định. Những biện pháp này nhằm mục đích hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông tại TP.Biên Hòa, đồng thời đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong mùa lễ lớn.

Quý Phúc

Bạn đang đọc bài viết Thành phố Biên Hòa: Chính thức khởi động Chiến dịch An toàn Giao thông năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề