Chủ nhật, 28/04/2024 05:40 (GMT+7)

Thị trường chứng khoán 15/11: GAS bứt phá, hai sàn lấy lại sắc xanh

MTĐT -  Thứ năm, 15/11/2018 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thị trường chứng khoán 15/11, dòng tiền tích cực tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn (GAS, PLX, VRE, CTG, BID,..) giúp hai sàn lấy lại sắc xanh sau gần một giờ giao dịch tiêu cực.

Tính đến 9h40, VN-Index tăng 2,73 điểm (0,3%) lên 903,66 điểm; HNX-Index tăng 0,47% lên 101,68 điểm; UPCoM-Index tăng 0,11% lên 51,29 điểm.

Việc phố Wall lao dốc phiên 14/11 đã tác động không nhỏ tới thị trường trong nước. Sắc đỏ bao trùm hai sàn trong 30 phút giao dịch đầu nhưng dòng tiền đã nhanh chóng trở lại sau đó.

Đáng chú ý, việc GAS tăng 2,4% lên 92.400 đồng/cp tạo lực đỡ mạnh nhất cho VN-Index, cùng với đó là đà tăng của bất động sản (FLC, VRE, DRH, HAG, HDG, DXG) ngân hàng (BID, MBB, CTG, VCB, ACB...).

Tuy vậy, diễn biến phân hóa vẫn hiện diện tại các nhóm cổ phiếu. Dầu khí với GAS, PVS, PVD, BSR, PLX tăng nhưng OIL, POW, PET giảm nhẹ. Giá dầu ngày 15/11 kết thúc chuỗi giảm 12 phiên liên tiếp do triển vọng nguồn cung thắt chặt. Tại thời điểm 7h01 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng nhẹ 55,9 USD/thùng. Giá dầu Brent gần như đi ngang ở mức 65,84 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 14/11 diễn biến tiêu cực khi cổ phiếu Apple và ngành ngân hàng đồng loạt giảm. Cụ thể, S&P 500 đóng cửa ở 2.701,58 điểm, giảm 0,76% so với phiên trước. Đây là phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp, đồng thời đưa chỉ số này về mức thấp hơn đầu tháng 11.

Trong khi đó, Dow Jones giảm 206 điểm còn 25.080,5 điểm. So với mức đỉnh của ngày, chỉ số này đóng cửa giảm hơn 400 điểm. Nasdaq mất 0,9%, đóng cửa ở 7.136,4 điểm.

Theo Nhật Huyền

Kinh tế & Tiêu dùng

Bạn đang đọc bài viết Thị trường chứng khoán 15/11: GAS bứt phá, hai sàn lấy lại sắc xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề