Thứ sáu, 26/04/2024 14:41 (GMT+7)

Đường cao tốc chạy trên sông băng nguy hiểm nhất thế giới

MTĐT -  Chủ nhật, 14/01/2018 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời tiết khắc nghiệt khiến con sông Lena đóng băng trong thời gian từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm, biến nơi đây trở thành con đường chạy trên sông băng nguy hiểm nhất thế giới.

Thời tiết khắc nghiệt khiến con sông Lena đóng băng trong thời gian từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm, biến nó thành con đường độc đáo, thay thế cho các tuyến đường trên bộ đi từ thị trấn Yakutsk đến Nizhny Bestyakh.

Khác với hình dung của nhiều người rằng lớp băng của những con đường này thường mỏng, chỉ chịu được xe máy hoặc ôtô thông thường, sông băng Lena chịu được những xe bồn chở dầu tải trọng lên đến 20 tấn.

Khi đóng băng, sông Lena tạo ra con đường rộng với độ dày lớp băng đóng bên dưới lên đến 2 mét.

Tuy nhiên đây cũng là một con đường nguy hiểm vì phụ thuộc vào độ dày vững chắc của lớp băng, nhất là vào thời điểm gần tháng 4 khi băng tan dần. Khi đó người dân phải cẩn trọng khi cho phương tiện có tải trọng lớn đi qua đây.

Ngoài ra đường trống, không bảng hiệu giao thông khiến nhiều người chủ quan phóng nhanh, thiếu quan sát gây ra những vụ tai nạn thương tâm. Mỗi năm khoảng hơn chục người Nga thiệt mạng trên cung đường này.

Bạn đang đọc bài viết Đường cao tốc chạy trên sông băng nguy hiểm nhất thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo VNE

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.