Thứ sáu, 26/04/2024 15:26 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/7/2020

MTĐT -  Thứ hai, 20/07/2020 06:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/7/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/7/2020.

Thủ tướng làm Trưởng ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và quyết định về quy chế tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo ban chỉ huy phòng thủ dân sự của bộ, ngành TƯ và ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh…

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2/1/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

Về cơ cấu, tổ chức:, Thủ tướng là Trưởng ban chỉ đạo. Ba Phó Trưởng ban gồm một Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an…

Các ủy viên là Bộ trưởng các bộ; Tổng Giám đốc các đơn vị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam…


Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảm bảo các hoạt động của Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu của Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Văn phòng này có con dấu để hoạt động.

Quyết định nêu trên có hiệu lực từ 16/7.

Đức Thọ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Tối 18/7, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón bằng công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lung linh nắng mới quê mình”.

Dự lễ đón nhận có các đồng chí: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm khẳng định, 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đức Thọ vững vàng là điểm sáng trên bản đồ NTM của Hà Tĩnh và khu vực, tạo ra nhiều giá trị mới trên những miền quê an lành, đáng sống... Ghi nhận thành quả Đảng bộ, Nhân dân huyện Đức Thọ đã đạt được, ngày 10/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 994/QĐ-TTg công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM. Đây là danh hiệu cao quý và niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ.

Đức Thọ là vùng quê thuần nông, cơ bản độc canh cây lúa, với hơn 20.000 ha đất tự nhiên, dân số trên 105.000 người. Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về sáp nhập đơn vị hành chính, Đức Thọ sáp nhập từ 28 xã, thị trấn còn 16 xã, thị trấn (giảm 12 đơn vị hành chính cấp xã).

Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, 10 năm xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng và đạt được những thành tựu quan trọng. Đến nay, có 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nâng cao, thị trấn Đức Thọ có nhiều tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh; huyện đạt chuẩn 9/9 tiêu chí.

Kinh tế tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo NTM còn 2,09%.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng khẳng định: những thành tựu đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ đạt được trong quá trình xây dựng NTM, được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM là danh hiệu cao quý và niềm vinh dự, tự hào, là kết quả của sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ.

Điểm lại những thành tựu nổi bật của Đức Thọ, đồng chí Trần Tiến Hưng cho biết, Đức Thọ đã phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, tận dụng tốt tiềm năng lợi thế, nỗ lực vươn lên và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị. Nhiều chỉ tiêu KT-XH đạt ở mức cao so với bình quân chung của cả tỉnh. Huyện cũng đạt nhiều thành tích nổi bật trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, thu hút đầu tư, cải cách hành chính, xây dựng NTM, đặc biệt là thực hiện tiêu chí 20 – khu dân cư mẫu, vườn mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Quá trình nỗ lực, bứt phá đi lên là rất đáng tự hào, đặc biệt những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 tạo thế và lực mới để Đức Thọ vươn xa, vươn cao, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao”.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đức Thọ vẫn là huyện thuần nông, với nhiều khó khăn thách thức. Trong thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân Đức Thọ cần tiếp tục phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, quê hương của đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mà phải tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lung linh nắng mới quê mình” với những màn sử thi hoành tráng và những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước do các nghệ sỹ, ca sỹ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.

Quảng Ninh: Nhận giải thưởng du lịch bền vững thành thị ASEA

Trao khẩu trang của Chính phủ tặng cộng đồng người Việt các tỉnh miền Tây Canada
Sáng ngày 17/07, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada đã tổ chức trao khẩu trang của Chính phủ dành tặng cộng đồng người Việt Nam tại các tỉnh miền Tây Canada.

Trao đổi với đại diện bà con, Tổng Lãnh sự Trịnh Tú Lan nêu bật những thành quả ấn tượng trong công tác ứng phó với dịch Covid-19 của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao; chia sẻ niềm tự hào của đông đảo người Việt Nam về những chủ trương, chính sách và biện pháp mạnh mẽ, hiệu quả của Chính phủ trong ưu tiên bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân; sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Trao khẩu trang của Chính phủ tặng cộng đồng người Việt các tỉnh miền Tây Canada

Tổng Lãnh sự Trịnh Tú Lan cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Canada, và tin tưởng rằng với lịch sử chống dịch bệnh vững vàng, và là nước tiên phong trong công tác ứng phó với dịch bệnh, Canada sẽ từng bước thành công đẩy lùi bệnh dịch.

Tổng Lãnh sự Trịnh Tú Lan cũng vui mừng thông tin cho bà con Việt kiều về việc Chính phủ thông qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gửi tặng khẩu trang cho cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Thay mặt cộng đồng người Việt tại các tỉnh miền Tây Canada, một số bà con đã phát biểu bày tỏ sự vui mừng trước những thành công của đất nước trong phòng, chống đại dịch Covid-19, giúp nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Bà con cũng vô cùng cảm động và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Chính phủ đối với bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong đó có Canada.

Bà con cũng đánh giá cao các hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, đặc biệt là việc thường xuyên hỗ trợ thông tin, thực hiện công tác bảo hộ công dân, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức các chuyến bay Chính phủ đón công dân về nước trong thời gian qua. Thực tế, những nỗ lực này của các cơ quan đại diện đã góp phần nâng cao sự gắn kết và thúc đẩy cộng đồng người Việt Nam đoàn kết hơn nữa, có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Thêm 240 công dân Việt Nam từ Philippines được đưa về nước an toàn

Ngày 18/7, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và hãng Hàng không VietJet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Philippines đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Philippines về nước an toàn.

Bộ Ngoại giao cho hay, số công dân về nước đợt này có trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người cao tuổi, người lao động hết hạn hợp đồng, người đi thăm thân, du lịch bị kẹt lại và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã cử cán bộ trực tiếp ra sân bay hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi máy bay cất cánh.

Công dân Việt Nam tại Philippines chờ làm thủ tục lên máy bay về nước. Ảnh: B.N.G

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng Hàng không VietJet đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

Bộ Ngoại giao cho hay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa công dân về nước, đáp ứng nhu cầu của công dân Việt Nam ở nước ngoài và phù hợp với năng lực cách ly trong nước.

Trước đó, ngày 14/5, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, Hãng hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) cũng đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng Philippines thực hiện chuyến bay đưa gần 200 công dân Việt Nam từ Philippines về nước an toàn.

Những công dân về nước trong đợt này là các trường hợp đặc biệt khó khăn như trẻ em chưa đến tuổi thành niên, trong đó có trẻ sơ sinh, phụ nữ đang mang thai, những người có bệnh nền, sinh viên không có nơi cư trú do ký túc xá đóng cửa, khách du lịch bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19…

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/7/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới