Chủ nhật, 28/04/2024 02:16 (GMT+7)

Thời tiết ngày 19/4: Miền Bắc hửng nắng, Nam Bộ bắt đầu hạ nhiệt

MTĐT -  Thứ năm, 19/04/2018 05:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 19/4 tại Hà Nội và Bắc Bộ không mưa, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC.

Trong khi đó, tại khu vực Nam Bộ, hiện bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông. Trong những ngày sắp tới, nắng nóng diện rộng sẽ chấm dứt ở trên khu vực Nam Bộ, nhưng nắng nóng cục bộ vẫn còn khả năng xuất hiện ở một vài nơi với nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 35-36 độ.

Dự báo thời tiết ngày 19/4:   

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24-27oC

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 62-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25-28oC

Bắc Bộ trời ấm dần, trưa chiều trời chuyển nắng. Ảnh minh họa.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26-29oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30-33oC

Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29-32oC

Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 45-94%

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35oC

Hà Nội, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 62-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25-28oC

P.V

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 19/4: Miền Bắc hửng nắng, Nam Bộ bắt đầu hạ nhiệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề