Chủ nhật, 28/04/2024 16:11 (GMT+7)

Thời tiết ngày 27/4: Nhiều khu vực có mưa dông

MTĐT -  Thứ sáu, 27/04/2018 05:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay nhiều khu vực trong cả nước có mưa rào và dông rải rác, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ đêm 26/4, hầu khắp các khu vực trong cả nước còn mưa dông rải rác, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ ở mức vừa phải, trời mát.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31oC

Mưa dông xảy ra trên diện rộng. Ảnh minh họa.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26-29oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32-35oC

Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31-34oC

Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33-36oC

Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25-28oC

 P.V

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 27/4: Nhiều khu vực có mưa dông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.