Chủ nhật, 28/04/2024 04:35 (GMT+7)

Thông báo về Ngày hội Lục bát Việt Nam năm Quý Mão – 2023

Minh Phan -  Thứ ba, 15/08/2023 17:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hoá dân tộc; Cộng đồng mạng Lục Bát Việt Nam và “Trái tim người lính” tổ chức Ngày hội Lục Bát Quý Mão – 2023, trong 2 ngày, từ 30/9 đến 1/10/2023.

tm-img-alt
Ngày hội Lục Bát Việt Nam năm Nhâm Dần 2022. Ảnh Thái Minh Châu

Ngày hội Lục Bát (mùng 6 tháng 8 âm lịch hằng năm) đã được Cộng đồng mạng Lục Bát Việt Nam phối hợp với một số cơ quan Báo chí - Truyền thông tổ chức 12 năm liên tục (từ năm Kỷ Sửu -2009 đến năm Nhâm Dần – 2020, chỉ trừ 2 năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19).

Ngày hội Lục bát Việt Nam năm Quý Mão – 2023 do Diễn đàn “Lục Bát Việt Nam” đăng cai, phối hợp với Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; Viện Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy Văn hoá dân tộc; Tổ chức “Trái tim người lính” thực hiện tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh).

Thường trực của Ban Tổ chức Ngày hội Lục bát Việt Nam năm Quý Mão – 2023 là Nhà thơ Nguyễn Quỳnh – Chủ nhiệm Diễn đàn “Lục Bát Việt Nam”; Uỷ viên Ban chấp hành Chi hội Thơ - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh;

Cụ thể như sau:

1- Thời gian:

Ngày hội Lục Bát Việt Nam năm Quý Mão – 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày; dự kiến từ 30/9 đến 01/10/2023.


Chiều 30/9/2023 (Thứ Bảy, ngày 16 tháng 8 năm Quý Mão): Đón khách, sắp đặt Lục Bát quán và đêm Giao lưu giữa các Câu lạc bộ và các Tác giả;


Sáng 01/10/2023 (Chủ Nhật, ngày 17 tháng 8 năm Quý Mão): Chính thức khai mạc Ngày hội và Trình diễn Thơ Lục bát.

2- Địa điểm:

Ngày hội Lục bát Việt Nam năm Quý Mão – 2023, sẽ được tổ chức tại: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

3- Phân công thực hiện:

3.1- Bảo trợ pháp lý và thông tin báo chí cho sự kiện; trợ giúp Thư mời và thiết kế nội dung phông bạt cho Ngày hội Ngày hội Lục Bát Việt Nam năm Quý Mão – 2023: Nhà thơ Đặng Vương Hưng đảm nhiệm;

3.2- Liên hệ Hội trường tổ chức ngày hội, đảm bảo chỗ ngồi, âm thanh, ánh sáng trình diễn thơ trong thời gian Ngày hội; tổ chức sắp đặt không gian các “Lục Bát quán”; thông tin địa điểm ăn nghỉ cho các đoàn: Nhà thơ Nguyễn Quỳnh.

3.3- Biên soạn lời Chúc văn Quý Mão - 2023, tổ chức Lễ Rước Thơ, đọc Chúc văn và Phát lộc: Nhà thơ Trần Trọng Giá và Nhà thơ Lê Đức Nghinh phối hợp với Nhà thơ Nguyễn Quỳnh thực hiện.

3.5- Tổ chức Giao lưu Văn nghệ tối Thứ Bảy (ngày 16 tháng 8 năm Quý Mão) và Tổ chức Trình diễn thơ Lục Bát (sáng Chủ nhật, ngày 17 tháng 8 năm Quý Mão) do Nhà thơ Nguyễn Xuân Hùng và Nhà thơ Đặng Kế - CLB Thơ Việt Nam huyện Gia Bình phối hợp với Chủ nhiệm các CLB thực hiện;

4- Đăng ký quảng bá bìa sách Thơ Lục Bát:

Ngày hội Lục Bát Quý Mão – 2023 vẫn duy trì việc quảng bá bìa sách Thơ trên phông sân khấu và phông check-in chụp ảnh ngoài sản hội trường. Ban Tổ chức chủ trương đưa một số bìa sách Thơ Lục Bát của các CLB (Nhiều tác giả) và của một số ẩn phẩm riêng tiêu biểu, lên phông sân khấu và pano tại hành lang để mọi người check-in quảng bá. Cụ thể:

4.1- Với các tập thơ Nhiều tác giả: Đề nghị mỗi CLB tự chọn giới thiệu 1-2 bìa tập thơ tiêu biểu, được xuất bản trong năm qua. Lưu ý: đề nghị gửi nguyên bìa thiết kế in, hoặc bản scan (không chụp ảnh) theo chế độ HD qua Zalo Ban Tổ chức Ngày hội;

4.2- Với các tập thơ 1 tác giả: Ban Tổ chức chỉ quảng bá một số tập thơ Lục Bát tiêu biểu của các tác giả có công lao đóng góp, chung tay góp sức cho Ngày hội.

Kính mời các thành viên của Cộng đồng mạng Lục Bát Việt Nam cùng chung tay góp sức và tham gia trong điều kiện cho phép, để Ngày hội Lục bát năm Quý Mão – 2023 thành công tốt đẹp!

Liên hệ đăng ký tham gia Ngày hội:

1- Các CLB Thơ Lục Bát và các tác giả của CĐM "Lục Bát Việt Nam" mời liên hệ: Nhà thơ Nguyễn Quỳnh (ĐT: 0965 777 523);

2- Các CLB Thơ Việt Nam, mời liên hệ:

- Nhà thơ Nguyễn Xuân Hùng (ĐT: 0342 628 335);

- Nhà thơ Đặng Kế (ĐT: 0975 749 126).

Bạn đang đọc bài viết Thông báo về Ngày hội Lục bát Việt Nam năm Quý Mão – 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề