Chủ nhật, 28/04/2024 03:17 (GMT+7)

Thống Nhất- Đồng Nai: Tỷ lệ thu gom rác đạt 100%, phân loại rác tại nguồn đạt 50%

Khánh Hà -  Thứ hai, 25/09/2023 14:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 22-9, Huyện ủy Thống nhất tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Định và Chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hiền với nhân dân trong huyên về công tác bảo vệ môi trường và sử dụng nước sạch.

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Thống Nhất Mai Văn Hiền giải đáp các ý kiến của người dân

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Thống Nhất Mai Văn Hiền giải đáp các ý kiến của người dân

Theo Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất Mai Văn Hiền, công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, hiện tỷ lệ thu gom rác đạt 100%, phân loại rác tại nguồn đạt 50%. Về nước sạch, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại đô thị là 66% và nông thôn khoảng 36%.

Một người dân nêu ý kiến tại buổi đổi thoại

Một người dân nêu ý kiến tại buổi đổi thoại

Tại hội nghị, người dân nêu ý kiến, huyện Thống Nhất là địa phương có ngành chăn nuôi, chuồng trại được xây dựng từ lâu, hệ thống xử lý nước thải bị xuống cấp, rất cần cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn, hỗ trợ để người dân hoàn thiện công trình, thủ tục pháp lý về môi trường. Đối với rác thải sinh hoạt, việc thu gom rác của địa phương tương đối tốt, tuy nhiên còn những hộ dân chưa đăng ký dịch vụ thu gom rác dẫn đến bỏ rác ra đường, suối gây ô nhiễm, cần phải có chế tài xử phạt.

Về nước sạch, người dân kiến nghị Công ty CP cấp nước Gia Tân đẩy nhanh tiến độ đầu tư các tuyến ống nhánh để cấp nước cho các khu dân cư trong đường hẻm. Nâng định mức tối thiểu bậc 1 từ 10m3 lên 20m3 để tạo điều kiện cho người dân dùng nước máy.

Bên cạnh đó, người dân cũng kiến nghị huyện hỗ trợ thực hiện nạo vét một số kênh mương nhằm khơi thông dòng chảy, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đầu tư đèn đường giao thông tuyến đường song hành khu vực 3 xã vùng Kiệm Tân.

Sau khi giải đáp các ý kiến của người dân, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu các ban, ngành và UBND cấp xã quan tâm giải quyết các kiến nghị, mong muốn của người dân. Song song đó, đề nghị người dân cùng với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường vùng nông thôn, chăn nuôi theo tiêu chuẩn môi trường, đăng ký và sử dụng nước cấp tập trung để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ nước dưới đất.

Bạn đang đọc bài viết Thống Nhất- Đồng Nai: Tỷ lệ thu gom rác đạt 100%, phân loại rác tại nguồn đạt 50%. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề