Chủ nhật, 28/04/2024 02:46 (GMT+7)

Thông xe chưa được 24 giờ, cầu vượt Mỹ Thủy đã sụt lún

MTĐT -  Chủ nhật, 01/07/2018 11:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều tài xế khi lưu thông trên đường Võ Chí Công phản ảnh cầu vượt tại nút giao thông Mỹ Thuỷ, quận 2, TP.HCM vừa mới thông xe ngày 29/6 nhưng sáng 30/6 đã sụt lún.

Theo ghi nhận, đoạn sụt lún, trồi nhựa, gồ cao 20cm, kéo dài hơn 10m, nằm ở cả 2 làn ôtô ngay dốc lên cầu vượt Mỹ Thủy, theo hướng từ quận 2 đi quận 7.

Các tài xế phản ảnh khi lưu thông qua đoạn đường có dấu hiệu rung tay lái nên rất lo ngại về chất lượng công trình và vấn đề lạc tay lái.

Ông Nguyễn Văn Quang, đại diện đơn vị tư vấn giám sát Công ty Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam, cho biết do cao độ của đoạn đường vẫn chưa hoàn thiện nên mới xảy ra sự cố trên.

Dốc cầu vượt Mỹ Thuỷ bị sụt lún - Ảnh: Tự Sang.

Ông Quang cho biết thêm nếu không thông xe mà thi công cao độ phần đường này sẽ khiến vật tư tràn ra đường đang cho xe chạy bên cạnh gây ùn tắc giao thông.

Cũng theo ông Quang, trong thời gian tới đơn vị thi công sẽ nâng mặt đường này lên khoảng 1m so với hiện tại theo đúng thiết kế để đi vào khai thác cầu vượt đúng lộ trình.

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 838 tỉ đồng, trong đó cầu vượt dài 316m được thông xe chính thức vào sáng 29/6.

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Thông xe chưa được 24 giờ, cầu vượt Mỹ Thủy đã sụt lún. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề