Chủ nhật, 28/04/2024 12:54 (GMT+7)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Hợp tác đầu tư và Thương mại Việt Nam - Trung Quốc

MTĐT -  Thứ tư, 28/06/2023 14:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 28/6, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam-Trung Quốc do Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức.

Tham dự sự kiện này còn có Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung; lãnh đạo các bộ, cơ quan và hơn 350 doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung đánh giá, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại liên tục phát triển, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư. Phó Thủ tướng cho biết Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu gạo và các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam, cùng Việt Nam phát triển các chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Hợp tác đầu tư và Thương mại Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Sau khi chia sẻ một số thành tựu kinh tế - xã hội, những yếu tố nền tảng và định hướng, mục tiêu phát triển lớn của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai nước còn rất nhiều dư địa để lập những kỷ lục mới về thương mại song phương. Việt Nam đang tích cực hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng để giảm chi phí logistic, tạo môi trường ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc, hiệu quả, bền vững, lấy công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường làm tiêu chí đánh giá; khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị, cung ứng toàn cầu, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh cho các nhà đầu tư; tinh thần là "đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện và phải có hiệu quả cụ thể; hài hoà lợi ích, chia sẻ rủi ro, tất cả cùng thắng''. Điều này chính là cụ thể hóa các thỏa thuận chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tuấn Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Hợp tác đầu tư và Thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau