Thứ hai, 29/04/2024 01:05 (GMT+7)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế

Minh Tuấn -  Thứ bảy, 13/05/2023 08:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 12.5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Ki Tack Lim - Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế - Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Ki Tack Lim, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế đang thăm và làm việc tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều nay (12/5), tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Ki Tack Lim, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của IMO với Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải nhiều năm qua. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã lọt vào nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới và năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 730 tỷ USD, vì thế việc phát triển ngành hàng hải luôn được coi trọng. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển để nâng cao năng lực vận tải, dịch vụ hậu cần, giảm chi phí logistics, bảo vệ môi trường biển.

Thủ tướng đề nghị IMO hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành hàng hải nhanh, bền vững, cụ thể trong việc hoàn thiện thể chế, đào nguồn nhân lực, cấp thêm học bổng trong lĩnh vực này, hỗ trợ xây dựng hệ thống cảng biển, nâng cao năng lực quản trị, kết nối với các tổ chức hàng hải trên thế giới… góp phần giúp Việt Nam phát triển vận tải xanh, giảm phát thải.

Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng các thành tựu phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; đánh giá Việt Nam có tiềm năng lớn trong lĩnh vực hàng hải. IMO sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và đề nghị Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm với các nước thành viên để phát triển ngành vận tải biển an toàn, an ninh, bền vững, hiệu quả.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.