Thứ sáu, 17/05/2024 21:31 (GMT+7)

Thừa Thiên Huế: Rác thải tập kết nhiều ngày gây ô nhiễm, mất mỹ quan

Công Thanh -  Chủ nhật, 07/05/2023 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Rác thải sinh hoạt tập kết nhiều ngày tại khu tái định cư thôn Sư Lỗ, xã Lộc Điền, dọc hai bên quốc lộ 1A xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

tm-img-alt

Rác thải tập kết dài ngày gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Ảnh: Công Thanh.

Từ quốc lộ 1A rẽ vào khu tái định cư thôn Sư Lỗ cũng là trục đường lưu thông hàng trăm hộ dân qua đây mỗi ngày, thế nhưng tại đây xuất hiện một điểm tập kết rác sinh hoạt để dài ngày tạo nên mùi hôi thối nồng nặc cả một khu vực rộng lớn, điểm tập kết rác gây ô nhiễm đã khiến người dân ở nơi đây vô cùng bức xúc. Bãi rác này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, tăng nguy cơ dịch bệnh, khiến người dân hoang mang lo lắng.

Anh Nguyễn Văn T, kinh doanh buôn bán gần đây bức xúc cho biết, điểm tập kết rác ở đây để quá dài ngày khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc đau cả đầu không chịu nổi, mình không chịu nổi sao người ta bỏ tiền vào ăn một quán cạnh đống rác hôi như này được, anh T bộc bạch nói.

Anh T cho biết thêm, hiện giờ chúng tôi không kinh doanh buôn bán gì được vừa qua dân chúng tôi cũng nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết. Hôm nay chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm giải quyết điểm tập kết rác này đi nơi khác, xa dân cư để cho chúng tôi kinh doanh buôn bán trở lại ổn định cuộc sống.

tm-img-alt
tm-img-alt

Điểm tập kết rác thải trong khu trái định cư, sát cạnh tuyến đường hàng trăm hộ dân lưu thông qua đây mỗi ngày. Ảnh: Công Thanh.

Phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam đã liên hệ, ông Hoàng Sa, Chủ tịch UBND xã Lộc Điền cho biết, thời gian vừa qua ông rất quan tâm và trăn trở về việc này, chính bản thân ông cũng thường xuyên đi qua đây, cũng có mùi hôi và khó chịu. Qua việc này UBND xã đã họp bàn tìm địa điểm mới, đã có vị trí phù hợp xa dân cư, thuận tiện cho người thu gom tập kết sớm chuyển đến vị trí mới.

Qua đây, dọc hai bên đường QL1A đoạn qua địa bàn xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc cùng tồn tại nhiều điểm tập kết rác tràn ra cả đường ngày này sang ngày khác bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Điểm tập kết rác thải gây phản cảm cạnh trường mầm non Hưng Lộc. Ảnh: Công Thanh.

Phóng viên đã liên hệ, ông Bạch Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn cho biết, về việc này chúng tôi đã nắm hiện tại việc thu gom rác thải tại khu vực xã đã quy định một tuần 2 lần và đã thông báo cho người dân biết ngày cụ thể, sao hôm nay chưa đến ngày mà đã tập kết ra ngoài đường hết vậy không biết, ông Thanh cho hay.

tm-img-alt
tm-img-alt

Điểm tập kết rác thải nhiều ngày cách Trụ sở UBND xã chưa đầy 100m. Ảnh: Công Thanh.

Thực tế trên đã và đang gây bức xúc cho nhiều người dân qua đây và sống trên trục đường này, vì họ phải sống trong môi trường ô nhiễm, cảnh quan môi trường cũng không được đảm bảo. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp xử lý dứt điểm để đảm bảo mỹ quan, giảm thiểu ô nhiễm môi trường sống và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bạn đang đọc bài viết Thừa Thiên Huế: Rác thải tập kết nhiều ngày gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục tại Cuba
Ngày 14/5, Cuba ghi nhận mức nhiệt 40 độ C tại thị trấn Bolivia ở miền Trung nước này. Đây là lần thứ hai trong lịch sử đảo quốc Caribe này ghi nhận nhiệt độ ở mức cao như vậy.

Tin mới

Những bước chân "Xanh"
Khi màn đêm buông xuống, hầu hết mọi người đã trở về nhà nghỉ nghơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nhưng những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài, bận rộn để góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp.
Suy ngẫm về Sách và văn hóa đọc
Vẫn biết, văn hóa đọc có vai trò quan trọng trong việc phát triển tri thức, bồi dưỡng tâm hồn và nâng cao nhận thức của con người. Nhưng người cầm sách đọc chắc chắn có nhiều điểm tương đồng và cũng có nhiều sự khác biệt.