Chủ nhật, 28/04/2024 13:57 (GMT+7)

Thừa Thiên Huế: Tìm chủ nhân tàu “ma” trôi dạt trên biển Thuận An

QUỐC HUY -  Thứ ba, 10/04/2018 16:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một chiếc tàu vỏ sắt không người lái, không cờ quốc gia, trên tàu có chữ Trung Quốc được ngư dân phát hiện đang trôi dạt trên vùng biển Thừa Thiên Huế hồi cuối tháng 2 đến giờ vẫn chưa có người nhận

Ngày 10/4, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa có thông báo về việc tìm chủ sở hữu một con tàu trôi nổi trên vùng biển của tỉnh này.

Theo đó, chiếc tàu vỏ sắt, có chiều dài khoảng 25 mét, chiều rộng khoảng 4 mét, thân tàu màu xám tím, ca bin màu ghi. Tàu có ghi 4 chữ Trung Quốc và số 02 (được tạm dịch: Cung ứng dịch vụ 02). Trên tàu không có tài sản, các trang thiết bị trên tàu đã bị tháo dỡ, chân vịt bị cắt, không có sổ sách giấy tờ liên quan đến tàu, tư trang cá nhân của thủy thủ.

Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu chủ sở hữu tài sản “tàu ma” hoặc người đại diện pháp luật đến tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế số 91 Bùi Thị Xuân, TP Huế (Thừa Thiên- Huế) để xử lý tài sản.

Tàu ma được phát hiện trôi dạt tại vùng biển Thuận An (Thừa Thiên Huế).

Trường hợp chủ sở hữu tài sản “tàu ma” hoặc người đại diện pháp luật không liên hệ với cơ quan ra thông báo, tài sản “tàu ma” nói trên sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Như trước đó đã đưa tin, con tàu này được ông Dương Văn Bò (SN 1982, trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) là thuyền trưởng tàu TTH-11001 TS đang hành nghề giã cào ở khu vực biển Thuận An (huyện Phú Vang) thì phát hiện tàu vỏ sắt trên trôi dạt tại tọa độ 16045’N; 107036’E cách cửa biển Thuận An khoảng 12-16 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc. lúc này, ông Bò cùng các thuyền trên tàu liền báo cho cơ quan chức năng

Sau đó, chiếc tàu vỏ sắt trôi dạt trên đã được kéo vào cảng Chân Mây, tiến hành bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh thừa Thiên - Huế tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Thừa Thiên Huế: Tìm chủ nhân tàu “ma” trôi dạt trên biển Thuận An. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau