Chủ nhật, 28/04/2024 13:11 (GMT+7)

Thụy Điển dẫn đầu dự đoán Cành cọ vàng

MTĐT -  Thứ bảy, 27/05/2017 09:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

The Square của đạo diễn Thuỵ Điển Ruben Ostlund được dự đoán có khả năng cao nhất giành Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 70, bế mạc ngày 28/5.

The Squarelà phim hài đen chế giễu thế giới nghệ thuật, xoay quanh Christian - quản lý bảo tàng nghệ thuật đương đại chuẩn bị cho buổi triển lãm sắp đặt có tên The Square, nhằm lôi kéo người xem quan tâm tới lòng vị tha và nhắc nhở về trách nhiệm với người xung quanh. Tuy nhiên, Christian gặp khó với chính những giá trị đó - như bị lấy cắp điện thoại, ý tưởng không được chào đón... Trong lúc đó, chiến dịch truyền thông của bảo tàng khiến ông bố đơn thân nuôi hai con nhỏ rơi vào khủng hoảng.

“Năm nay, nhiều phim gây thất vọng,The Squarechính là phim có thể đoạt Cành cọ vàng. Chúng tôi gọi vui rằng, phim chính là vũ khí hủy diệt hàng loạt”, biên tập viên tờFigaronói. Năm nhà phê bình điện ảnh có tiếng đều cho điểm tuyệt đối khi dự đoán khả năng giành Cành cọ vàng của phim này.

Hai phim tiếp theo được dự đoán có khả năng cao giành giải thưởng cao nhất làThe BeguiledRedoubtable.The Beguiledlà phim mới của Sophie Coppola với dàn diễn viên nữ Nicole Kidman, Kristen Dunst và Elle Fanning. Phim lấy bối cảnh vùng Virginia trong giai đoạn nội chiến nước Mỹ bùng nổ, sự xuất hiện của một người lính bị thương làm xáo động trường nữ sinh. Phim khởi chiếu tại Việt Nam ngày 14/7 với tựaNhững kẻ khát tình. Trong khi đó,Redoubtablexây dựng chuyện tình giữa đạo diễn huyền thoại nước Pháp Jean-Luc Godard và nữ diễn viên trẻ Anne Wiazemsky. Đây là tác phẩm của đạo diễn Michel Hazanavicius-cha đẻ phimNghệ sỹthắng lớn ở Oscar 2012.

LHP Cannes lần thứ 70 không thực sự ghi dấu ấn nhờ những tác phẩm chất lượng. Ngay đạo diễn từng hai lần giành giải Cành cọ vàng Michael Haneke lần này gây thất vọng vớiHappy End. Các nhà phê bình cho rằng, phim như đoạn kéo dài củaAmour(Chuyện tình-Cành cọ vàng, Oscar Phim nói tiếng nước ngoài 2012), rất tầm phào và nhàm chán, thậm chí “không xứng đáng tranh giải Cannes năm nay”.

Ba phim còn là ẩn số vì chưa công chiếu trong thời gian còn lại: In the fadecủa Faith Akin về cộng đồng người gốc Thổ tại Đức,Người tình hai mặtcủa đạo diễn Pháp Francois Ozon vàYou were never really here. Đây là tác phẩm tiếp theo sau phim ấn tượngChúng ta cần nói về Kevincủa nữ đạo diễn Lynne Ramsey. Phim kể về nỗ lực giải cứu cô bé Nina khỏi đường dây buôn bán tình dục của cựu binh Joe (Joaquin Phoenix).

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Thụy Điển dẫn đầu dự đoán Cành cọ vàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau