Chủ nhật, 28/04/2024 03:46 (GMT+7)

Tiền Giang: Bãi rác 'khủng' có nguy cơ bị nước biển cuốn trôi

MTĐT -  Thứ năm, 21/02/2019 15:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng chục ngàn tấn rác thải tồn tại ở bờ biển thuộc huyện Gò Công (Tiền Giang) có nguy cơ bị sóng cuốn trôi ra biển bất cứ lúc nào nếu không nhanh chóng xây dựng bờ kè chống lở.

Thời gian gần đây, do gió mạnh, sóng to đã làm 2 đầu bờ kè  bảo vệ một bãi rác lớn tại địa bàn ven biển thuộc ấp Xóm Rẫy, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang bị sụp lở nghiêm trọng. Do đó, dẫn đến một lượng lớn nước biển tràn vào phía trong bãi rác. Trước tình trạng sạt lở ngày càng diễn ra rất nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ bãi rác khổng lồ tồn đọng hơn 10 năm có thể bị cuốn trôi.

Theo thông tin từ một số người dân, mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận hàng chục tấn rác do một công ty thu gom rác thải trên địa bàn huyện Gò Công Đông đổ về. Lượng rác tại đây đã tồn động trong gần 10 năm qua nhưng vẫn chưa được xử lý.

Với khoảng thời gian tồn đọng kéo dài, bãi rác này đã đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và diện tích rừng phòng hộ xung quanh.

Bãi rác khổng lồ đã tồn động hơn 10 năm qua. Ảnh: TN&MT.

Chính quyền và nhân dân địa phương đã đề nghị cấp huyện, tỉnh tiếp tục gia cố bờ kè bị sạt lở bảo vệ bãi rác. Đồng thời, về lâu dài bãi rác này nên di dời đến nơi khác vì nếu để sóng biển cuốn trôi bãi rác ra biển thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Theo Báo VOV đưa tin, ông  Đoàn Văn Tiến, Quyền Chủ tịch UBND xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông kiến nghị: “Hiện nay, sóng biển xâm thực vô bãi rác. Hai đầu của bãi rác nay đã lở  nên đề nghị cấp trên tiếp tục làm kè hoặc di dời bãi rác. Chứ phương án để lâu dài thì rất khó. Bãi rác mà nằm ngay mé biển thì tôi thấy rất nguy hiểm. Ví dụ như có những trận bão sóng lớn vượt qua bờ kè thì sẽ vỡ, lôi rác ra biển thì gây ô nhiễm môi trường”.

Theo Báo TN&MT thông tin, ông Nguyễn Thành Tâm - Trưởng Phòng Quản lý Môi trường - Sở TN&MT Tiền Giang thừa nhận: Bãi rác này đã tồn tại từ khá lâu, nằm ngoài đê biển, bên trong của bờ kè bảo vệ. Vừa qua, do gò đá bảo vệ đê bị sóng đánh dạt ra, thật sự bãi rác đã có nguy cơ trôi xuống biển nếu như giông bão lớn xảy ra.

Ông Tâm cho hay, để phòng tránh sạt lở, vào trước Tết Nguyên đán vừa qua, Sở NN&PTNT Tiền Giang đã phối hợp với UBND huyện Gò Công Đông thống nhất lập báo cáo đề xuất, kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt đầu tư khẩn cấp công trình đê bao để bảo vệ bãi rác.

“Hiện tại, tỉnh Tiền Giang đã có quy hoạch xây dựng hai nhà máy xử lý rác tập trung ở vực phía Đông và phía Tây. Sau khi những nhà máy này đi vào vận hành, sẽ gom rác ở các khu vực rải rác để đưa vào xử lý tập trung, trong đó có việc di dời bãi rác ở bãi biển Gò Công hiện tại”, ông Tâm thông tin. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Tiền Giang: Bãi rác 'khủng' có nguy cơ bị nước biển cuốn trôi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề