Chủ nhật, 28/04/2024 22:39 (GMT+7)

TP.HCM: Bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường

Ngọc Thạch - Vy Thảo -  Thứ sáu, 04/01/2019 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian qua, trên đường Phan Văn Trị (P. 11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) xuất hiện bãi tập kết rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây TNGT, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Theo ghi nhận của PV, bãi rác bốc mùi hôi thối nằm dọc bên đường Phan Văn Trị (đoạn thuộc phường 11, quận Bình Thạnh), khiến cuộc sống của người dân sống xung quanh khu vực bị đảo lộn. Không những vậy, bãi rác tự phát này còn gây cản trở các phương tiện giao thông qua lại và mất mỹ quan đô thị.

Người dân sinh sống xung quanh cho biết, bãi rác tự phát này đã có từ lâu và được tập kết từ nhiều nơi trong khu vực đổ về. Rác tại đây chủ yếu là rác sinh hoạt đóng thành từng bao và túi nilon chất thành đống. Bãi rác tự phát này luôn trong tình trạng quá tải, khiến rác thải tràn xuống lòng đường tạo nên khung cảnh nhếch nhác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông và phát sinh nhiều bệnh tật do ô nhiễm. 

Rác thải tràn xuống đường, khiến các phương tiện giao thông đi qua đây vô cùng khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT.

Bà Nguyễn Thị Hồng, người dân sống tại khu vực cho biết: "Vào những ngày trời mưa, nước hôi từ bãi rác chảy ra khiến người tham gia giao thông đi qua khu vực phải nín thở. Nhiều lúc rác còn tràn ra ngoài đường, các xe lưu thông phải tránh né rất nguy hiểm. Bãi rác là nơi kí sinh của ruồi, muỗi và các sinh vật gây bệnh, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người dân".

Rác thải từ mọi nơi đổ về chất thành từng đống, nặc mùi hôi thối.

Một người dân sinh sống gần khu vực cho hay, cứ vào 16h đến 17h mỗi ngày, xe chở rác nối đuôi nhau đổ rác thành từng đống. Không những vậy, nhiều người dân khi đi qua đây còn ngang nhiên vứt rác. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc bảo vệ môi trường, tuy nhiên, tình trạng này vẫn kéo dài và chưa được xử lý dứt điểm.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.