Thứ hai, 29/04/2024 02:17 (GMT+7)

Tìm thấy hai nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở Đà Lạt

MTĐT -  Thứ năm, 29/06/2023 14:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lúc sự cố xảy ra, chỉ có 2 vợ chồng nạn nhân ngủ trong lán trại, hơn 10 công nhân khác ngủ tại công trình bên cạnh nên may mắn thoát nạn.

Liên quan vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, sau nhiều giờ triển khai cứu nạn, cứu hộ, đến 11 giờ 45 ngày 29/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy vị trí 2 nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát dưới lớp bêtông.

Hiện lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân nữ lên khỏi mặt đất và đang tìm cách đưa nạn nhân còn lại ra ngoài.

Tim thay hai nan nhan bi vui lap trong vu sat lo dat o Da Lat hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Anh Lưu Xuân Đua, con rể các nạn nhân, cho biết hai người bị nạn là vợ chồng, quê ở huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) cùng hơn 10 người khác từ Phú Yên đến Đà Lạt làm công nhân xây dựng.

Bố vợ anh tên Phạm Khánh (48 tuổi), mẹ vợ tên Nguyễn Thị Hồng Vẹn (46 tuổi).

Lúc sự cố xảy ra, chỉ có 2 vợ chồng nạn nhân ngủ trong lán trại. Hơn 10 công nhân khác ngủ tại công trình bên cạnh nên may mắn thoát nạn.

Trước đó, VietnamPlus đưa tin cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ vào tối 28/6 khiến một bờ taluy cao gần 20m tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt bị sạt lở vào khoảng 2-3 giờ sáng 29/6.

Vụ sạt lở khiến 2 ngôi nhà bị đẩy ra xa khỏi vị trí ban đầu, đất đá sạt trượt vùi lấp nhiều người.

Ngoài ra, tại thời điểm trên, trong ngôi nhà bị nghiêng có 5 người đang ở, 3 người kịp thoát ra ngoài, 2 người bị mắc kẹt.

Tim thay hai nan nhan bi vui lap trong vu sat lo dat o Da Lat hinh anh 2
Khu vực xảy ra sạt lở, rất nhiều ngôi nhà cao tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Đến 4 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng giải cứu những người mắc kẹt an toàn ra ngoài và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cứu chữa, điều trị, đồng thời tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân bị vùi lấp.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, liên quan đến vụ sạt lở trên hiện có 2 người nhập viện điều trị đã ổn định chuẩn bị xuất viện, những trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Báo cáo số 66/BC-PCTT ngày 29/6 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Lâm Đồng có nêu trong đêm 28/6, trên địa bàn tỉnh có những vùng mây dông phát triển gây mưa to ở khu vực thành phố Đà Lạt.

Thời gian mưa từ khoảng 17-22 giờ với lượng mưa đo được tại một số điểm như Tà Nung 107mm, Phường 4: 51mm, Phường 5: 47mm.

Mưa lớn gây sạt lở ở thành phố Đà Lạt và gây ngập sông Cam Ly tại hai huyện Đức Trọng, Lâm Hà, gây nhiều thiệt hại cho các địa phương này.

Vụ sạt lở taluy dương đã làm 2 nhà kiên cố bị sập, một nhà kiên cố bị hư hại nặng, 9 căn nhà bị hư hỏng một phần, một lán trại công nhân bị vùi lấp.

Ngoài ra, mưa lớn và sạt lở đất cũng làm một cột điện bị gãy đổ, 13 vị trí bị sạt lở đất, làm ngã đổ 13 cây thông.

Mưa lớn trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã làm nước sông Cam Ly dâng cao.

Tại thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng nước lên cao gây ngập nhà của một hộ dân.

Quốc lộ 27 đoạn qua xã Bình Thạnh bị ngập một đoạn khoảng 100m, chiều sâu ngập dưới 0,5m.

Nước sông Cam Ly dâng cao gây ngập một số khu vực trũng thấp ven sông tại các xã Đông Thanh, Gia Lâm và thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà) vào đêm 28/6 và rạng sáng 29/6.

Chiều sâu ngập khoảng 1m, gây ngập nhà một hộ dân có 4 trẻ nhỏ. Các em đã được di dời đến nơi an toàn.

Đến khoảng 4 giờ ngày 29/6 nước đã rút./.

Ảnh 1

Rạng sáng 29/6, tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra 1 vụ sạt lở kinh hoàng. Mưa lớn làm vỡ bờ kè bêtông từ trên cao, làm đất đá tràn xuống 4 ngôi nhà phía dưới trong khu vực, trong đó có 2 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ảnh 2

Theo thông tin ban đầu, Lực lượng cứu hộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháyCứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) đã cứu được 5 người trong 1 ngôi nhà, đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục sử dụng máy múc đào bới để tìm kiếm 2 người trong 1 ngôi nhà khác bị vùi lấp hoàn toàn. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ảnh 3

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ảnh 4

Một căn nhà cao tầng đã bị phá hủy hoàn toàn. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ảnh 5

Khu vực xảy ra sạt lở, rất nhiều ngôi nhà cao tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ảnh 6

Một căn nhà cao tầng bị đổ nghiêng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ảnh 7

Một căn nhà bị đất đá vùi lấp tầng 1. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ảnh 8

Bờ kè bê tông cao hàng chục mét bị gãy dẫn đến sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ảnh 9

Nhiều căn nhà bị hư hại nghiêm trọng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Bạn đang đọc bài viết Tìm thấy hai nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở Đà Lạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Vietnam+/TTXVN

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.