Thứ bảy, 27/04/2024 23:35 (GMT+7)

Vĩnh Long: Thực hiện biện pháp an toàn các khu vực có nguy cơ sạt lở

Yên Hoà -  Thứ tư, 28/06/2023 17:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 83 điểm sạt lở với chiều dài trên 2.400m, ảnh hưởng 79 hộ dân, ước thiệt hại trên 7,2 tỷ đồng.

tm-img-alt
Vụ sạt lở trên tuyến sông Bình Hòa thuộc địa bàn ấp Bình Tịnh B (xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít) có chiều dài khoảng 30m, ăn sâu vào bờ 4-6m.

Mới đây, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn hỏa tốc về việc khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn ở những khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, xung yếu, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó sạt lở đất; thường xuyên phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để xử lý khi có tình huống xảy ra…

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 83 điểm sạt lở với chiều dài trên 2.400m, ảnh hưởng 79 hộ dân, ước thiệt hại trên 7,2 tỷ đồng.

Điển hình như một số đoạn sạt lở đất gần đây vào sáng 9/6, trên địa bàn huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã xảy ra 2 vụ sạt lở bờ sông làm mất 180m bờ sông, kéo theo các tuyến đường đan, dây điện và ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục nhà, thiệt hại hơn 460 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 12/6, sạt lở 1 đoạn thuộc tuyến sông Trà Ôn (đoạn từ trước chợ Tích Thiện đến Trường trung học cơ sở Tích Thiện) ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, dài 40m làm ảnh hưởng đến 9 hộ dân (trong đó có 8 hộ bị sạt hết xuống sông), ước thiệt hại về nhà khoảng 2,2 tỷ đồng.

Đến ngày 21/6, Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm, Cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết trên địa bàn xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 30m, ăn sâu vào bở 4-6m thuộc tuyến sông Bình Hòa, thuộc ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh.

Trước đó, vào ngày 20/6, đoạn này có dấu hiệu răn nứt. Đến khuya 20/6, sạt lở diễn ra khiến một đoạn kè kiên cố và ba căn nhà dân với 15 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Trong đó, có một căn nhà bị sạt lở hoàn toàn phần nhà phụ phía sau, phần nhà chính bị răn nứt nghiêm trọng; hai căn nhà bị nứt, nguy có cao bị đổ sập. Ước tổng thiệt hại hơn 350 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã đến hiện trường hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời tài sản đến nơi an toàn; căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm và cử lực lượng thường xuyên theo dõi để kịp thời xử lý khi sạt lở tiếp tục mở rộng.

Về nguyên nhân, ngoài yếu tố tác động do tự nhiên (dòng chảy, biến đổi khí hậu), gần đây tác động của con người cũng rất đáng kể làm gia tăng xói lở như: nạo vét sông ngòi, kinh, rạch quá mức không theo quy định làm mất ổn định bờ sông gây sạt lở, xây dựng nhà cửa, kè sông lấn lòng sông, lòng kinh làm thay đổi dòng chảy gây sạt lở phía bờ đối diện….

Từ nhiều năm qua, ngành chức năng của tỉnh luôn duy trì thực hiện 2 giải pháp phòng, chống sạt lở là phi công trình và công trình.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Long: Thực hiện biện pháp an toàn các khu vực có nguy cơ sạt lở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề