Thứ hai, 29/04/2024 03:10 (GMT+7)

Tin mới nhất: Vụ sập giàn giáo ở Hải Phòng khiến 20 người bị thương

MTĐT -  Thứ năm, 08/08/2019 23:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một vụ sập giàn giáo vừa xảy ra tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng khiến khoảng 20 người bị thương.

Trao đổi với Thanh Niên, tối ngày 8/8, ông Đinh Văn Quyền, Chánh văn phòng UBND huyện An Dương (thành phố Hải Phòng), cho biết vào khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, tại công trường xây dựng cây xăng ở xã Bắc Sơn (huyện An Dương) xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Trong lúc đang thi công xây dựng cây xăng, giàn giáo đã bị sập đè vào nhiều công nhân. Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, có khoảng 20 người bị thương trong vụ việc này. Cơ quan chức năng hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện An Dương thông tin trên VTC, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, kết hợp cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu và tìm kiếm 1 người được cho là còn mất tích trong vụ sập giàn giáo.

Hiện khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) đã tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ sập giàn giáo trên. Các bác sĩ Bệnh viện đang tích cực huy động lực lượng, trang thiết bị, máy móc tập trung cứu chữa các bệnh nhân. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người bị nạn còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Chính quyền địa phương cũng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ít nhất 7 người đã nhập viện Việt Tiệp Hải Phòng sau vụ tai nạn lao động.

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên tại hiện trường:

Vật liệu đổ ngổn ngang sau vụ sập.

Xe cứu hỏa tại hiện trường.
Các máy múc được huy động để tìm kiếm các nạn nhân đang mắc kẹt.
 Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin!
Bạn đang đọc bài viết Tin mới nhất: Vụ sập giàn giáo ở Hải Phòng khiến 20 người bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.